Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống: "Đối phó cứng rắn với các vụ bạo hành hẹn hò"

Write: 2020-08-12 15:46:00Update: 2020-08-12 15:46:27

Phủ Tổng thống: "Đối phó cứng rắn với các vụ bạo hành hẹn hò"

Photo : YONHAP News

Tính đến ngày 12/8, đã có 212.867 người dân ký tên vào kiến nghị xử phạt nặng vụ "bạo hành hẹn hò" xảy ra tại quận Gangseo, Seoul hồi tháng 6. Theo quy định, Phủ Tổng thống phải đưa ra lập trường chính thức đối với những kiến nghị đạt trên 200.000 chữ ký sau 4 tuần đăng tải trên trang chủ của cơ quan này.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra lập trường liên quan, cho biết Cơ quan Cảnh sát nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đang đối phó cứng rắn.

Ngày 23/6, một nam thanh niên (23 tuổi) đã dụ người yêu cũ tới một căn nhà ở quận Gangseo rồi cưỡng dâm, sau đó còn dùng dao bếp đe dọa cô gái. May mắn là cô gái đã chạy thoát rồi nhờ ô tô qua đường giúp đỡ. Thanh niên này đã bị Cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Trước đó, y còn nhiều lần lấy video quay lén bạn gái trong tình trạng say rượu để đe dọa rồi cưỡng hiếp. 

Giám đốc Trung tâm đối thoại kỹ thuật số Phủ Tổng thống Kang Jeong-soo cho biết hiện tại, nghi phạm trong vụ việc đang bị Viện Kiểm sát khởi tố bắt giam lên Tòa án.

Ông Kang cho biết từ năm 2017 tới năm ngoái, số vụ "bạo hành hẹn hò" bị tố giác có chiều hướng gia tăng qua các năm. Riêng trong tháng 7 năm nay là 1.927 vụ, trong đó có 893 vụ đã được điều tra hình sự. Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đang tích cực điều tra, đối phó quyết liệt để bảo vệ người bị hại.

Lựa chọn của ban biên tập