Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thiệt hại mưa lũ tại Hàn Quốc năm nay nghiêm trọng nhất trong gần 10 năm

Write: 2020-08-12 15:59:19Update: 2020-08-12 17:46:44

Thiệt hại mưa lũ tại Hàn Quốc năm nay nghiêm trọng nhất trong gần 10 năm

Photo : KBS News

Trong đợt mưa lũ kéo dài 10 ngày qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 33 người thiệt mạng, 9 người mất tích và 8 người bị thương, con số thiệt hại nặng nề nhất kể từ năm 2011. 

Thêm hai người mất tích đã được tìm thấy thi thể vào ngày 11/8, gồm nam tài xế bị nước cuốn trôi phát hiện tại huyện Damyang, tỉnh Nam Jeolla, và một phụ nữ mất tích được tìm thấy tại huyện Eumseong, tỉnh Bắc Chungcheon.

Mưa lũ cũng khiến 7.000 người dân phải đi sơ tán, 3.000 người trong số đó vẫn phải tạm sinh hoạt tại các địa điểm tránh trú. Các cơ sở vật chất cũng thiệt hại nghiêm trọng, cụ thể là 5.900 ngôi nhà, 5.800 nhà kính, 2.000 nhà kho và chuồng chăn nuôi gia súc chìm trong nước, 27.000 ha đất bị ngập úng. Tính đến nay, mưa lũ đã gây ra khoảng 1.100 vụ lở đất, con số có thể tiếp tục tăng. 

Cầu và đường bộ được khôi phục tương đối nhanh, nhưng công tác khắc phục thiệt hại liên quan đến đường sắt hoặc nhà kính diễn ra khá chậm, 6/10 khu vực sạt lở đất đã được khắc phục.

Trong một tin liên quan, Chính phủ đã quyết định chỉ định thêm một số khu vực thiệt hại nặng là khu vực thảm họa đặc biệt do mưa lũ. Đến nay, 7 địa phương đã được tuyên bố là khu vực thảm họa đặc biệt gồm thành phố Anseong (tỉnh Gyeonggi), huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), thành phố Chungju, thành phố Jecheon và thành phố Eumseong (Bắc Chungcheon), thành phố Cheonan và Asan (tỉnh Nam Chungcheon)

Trong tuần này, Chính phủ dự kiến sẽ chỉ định bổ sung khu vực thảm họa đặc biệt do mưa lũ ngay cả khi chưa có kết quả điều tra thiệt hại, để lên kế hoạch khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm nhất có thể.

Lựa chọn của ban biên tập