Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 103 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 14.873 người.
Như vậy, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc lại tăng lên ngưỡng ba con số sau 20 ngày kể từ ngày 25/7 (113 ca). Bước sang tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 xê dịch trong khoảng 20-40 ca/ngày. Từ ngày 10/8, mức độ lây lan có chiều hướng gia tăng vượt ngưỡng 50 ca, và nay là 103 ca.
Trong các ca nhiễm mới có 85 ca trong cộng đồng, cao hơn hẳn so với 18 ca nhiễm ngoại nhập. Đây là số ca nhiễm trong cộng đồng cao nhất trong 136 ngày qua kể từ ngày 31/3 (88 ca).
Các ca nhiễm trong cộng đồng gồm 31 ca ở Seoul, 38 ca ở tỉnh Gyeonggi, 3 ca ở thành phố Incheon, 5 ca ở thành phố Busan, 3 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 2 ca ở thành phố Gwangju, 1 ca ở thành phố Ulsan, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Gyeongsang. Số ca nhiễm ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô tăng cao chủ yếu là do các vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới nhà thờ ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi và quận Seongbuk, Seoul. Ngoài ra, còn có 8 ca liên quan tới học sinh trung học phổ thông và gia đình ở thành phố Yongin tỉnh Gyeonggi, 3 ca liên quan tới một trường trung học phổ thông khác ở thành phố Busan.
Trong 18 ca nhiễm ngoại nhập, có 7 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch ở sân bay, cảng biển. Các ca còn lại được xác nhận trong thời gian cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, trong đó có 9 ca ở tỉnh Gyeonggi, 1 ca ở thủ đô Seoul và thành phố Incheon. Có 12 ca là người nước ngoài, 6 người quốc tịch Hàn Quốc.
Nếu gộp cả ca nhiễm trong cộng đồng và ca nhiễm ngoại nhập, tổng số ca nhiễm ở thủ đô Seoul là 32 ca, tỉnh Gyeonggi là 47 ca, thành phố Incheon là 4 ca. Có 9 tỉnh, thành trên Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày 13/8.
Số ca tử vong vẫn giữ nguyên là 305 ca.
Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố Seoul đã ban lệnh cấm tụ tập đối với 33 tổ chức dân sự có kế hoạch biểu tình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Trong các đơn vị này vẫn còn 7 tổ chức chưa tuyên bố hủy kế hoạch biểu tình. Thành phố cảnh báo sẽ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát, đối phó quyết liệt nếu các tổ chức dân sự vẫn cố tình biểu tình.
Trong khi đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh nếu tình hình xấu đi thì phải xem xét phương án nâng giãn cách xã hội từ mức I lên mức II ở Seoul và các địa phương lân cận, đề nghị người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng dịch trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh. Một trong các tiêu chuẩn để nâng giãn cách xã hội lên mức II là "số ca nhiễm mới trong ngày từ 50-100 bệnh nhân".