Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon: "Phải lấy nạn nhân làm trung tâm khi giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui thời chiến"

Write: 2020-08-14 13:12:20Update: 2020-08-14 13:15:48

Tổng thống Moon: "Phải lấy nạn nhân làm trung tâm khi giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui thời chiến"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/8 đã gửi thông điệp video tới lễ kỷ niệm "Ngày tưởng niệm các nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến" lần thứ ba, do Bộ Phụ nữ và gia đình tổ chức tại Nghĩa trang quốc gia dành cho người Hàn ở nước ngoài thuộc thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong.
 
Tổng thống cam kết sẽ tìm đối sách giải quyết vấn đề cưỡng ép mua vui thời chiến cho tới khi nào các nạn nhân cảm thấy thỏa đáng. Ông Moon nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nhất trong giải quyết vấn đề này là lấy nạn nhân làm trung tâm. Chính phủ sẽ đảm bảo mọi người dân có thể tham gia các cuộc vận động của nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, đảm bảo tính mở cửa và minh bạch.
 
Tiếp đó, Tổng thống cam kết sẽ xúc tiến điều tra, nghiên cứu, giáo dục để bảo vệ sự thật lịch sử, và để nhiều tầng lớp người dân, học sinh có thể chia sẻ nỗi đau, đoàn kết với các nạn nhân.

Tham dự sự kiện có hơn 100 người, gồm cụ bà Lee Yong-soo là nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung-ok, Chủ tịch Ủy ban phụ nữ và gia đình thuộc Quốc hội Jung Choun-sook, cùng đại diện các tổ chức dân sự, chuyên gia, học giả, thanh thiếu niên.

Ngày 14/8 là ngày cụ bà Kim Hak-sun, nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục cho quân lính Nhật, lần đầu đứng ra làm chứng cho toàn thế giới biết về sự thật này trong cuộc họp báo năm 1991. Từ năm 2013, các tổ chức dân sự trong nước lấy ngày này làm ngày tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc công nhận ngày 14/8 là ngày kỷ niệm quốc gia. Lễ kỷ niệm đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 14/8/2018.

Lựa chọn của ban biên tập