Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc xác định hiệu quả vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 nhờ thử nghiệm trên linh trưởng

Write: 2020-08-19 11:59:46Update: 2020-08-19 12:00:11

Hàn Quốc xác định hiệu quả vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 nhờ thử nghiệm trên linh trưởng

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học Hàn Quốc công bố đã kiểm chứng được hiệu quả của một số ứng cử viên vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 do các doanh nghiệp trong nước phát triển, trong giai đoạn tiền lâm sàng là thí nghiệm trên mẫu linh trưởng nhiễm bệnh.

Theo đó, viện nghiên cứu trên đã tiêm thuốc điều trị kháng thể do một doanh nghiệp trong nước phát triển vào ba con linh trưởng nhiễm COVID-19. Sau 24 giờ, không phát hiện virus COVID-19 nào còn hoạt động trong cơ thể linh trưởng. Kết quả này cho thấy tất cả các virus COVID-19 đã bị tiêu diệt sau khi được tiêm thuốc điều trị.

Thí nghiệm thuốc điều trị kháng thể được tiến hành theo hình thức tiêm virus COVID-19 và hai nhóm linh trưởng gồm nhóm thí nghiệm và nhóm đối chiếu, mỗi nhóm gồm ba con. Sau đó, thuốc điều trị kháng thể thử nghiệm sẽ được tiêm vào cơ thể linh trưởng trong khoảng 12 đến 14 tiếng khi số lượng virus COVID-19 gia tăng nhanh chóng.

Đối với thí nghiệm vắc-xin DNA, Viện nghiên cứu tiến hành tiêm vắc-xin vào nhóm linh trưởng thử nghiệm trong ba lần, mỗi lần cách nhau 3-4 tuần. Tiếp đó, virus COVID-19 sẽ được tiêm vào cơ thể nhóm linh trưởng này. Kết quả cho thấy trong vòng 48 tiếng sau khi tiêm, cơ quan hô hấp chính của linh trưởng không còn virus COVID-19, cũng như không xuất hiện triệu chứng sốt.

Được biết, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học đang tiến hành thí nghiệm lâm sàng giai đoạn một đối với các ứng cử viên vắc-xin và thuốc điều trị kháng thể trên.

Tháng 6 vừa qua, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học Hàn Quốc đã trở thành đơn vị thứ tư trên thế giới phát triển thành công mẫu linh trưởng nhiễm COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập