Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Đài phát thanh CBS nối lại phát sóng sau vụ việc phóng viên nhiễm COVID-19

Write: 2020-08-20 14:46:45Update: 2020-08-20 21:42:19

Đài phát thanh CBS nối lại phát sóng sau vụ việc phóng viên nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh CBS của Hàn Quốc đã quyết định phát sóng lại chương trình chính thức từ 12 giờ trưa 20/8 sau khi tạm đóng cửa, ngừng phát sóng từ 6 giờ sáng ngày 19/8, do phóng viên tham gia một chương trình của nhà đài nhiễm COVID-19.

Cụ thể, một phóng viên đài CBS xuất hiện trong chương trình tin tức "Kim Hyun-jung's news show" đã bị chẩn đoán dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, đài CBS đã phong tỏa phòng thu, phát sóng âm nhạc thay thế cho các chương trình chính. Toàn bộ trụ sở nhà đài cũng được phong tỏa và khử trùng phòng dịch, các nhân viên được yêu cầu làm việc ở nhà.

34 người trong đội ngũ thực hiện chương trình và khách mời tiếp xúc gần với bệnh nhân sáng cùng ngày đã được xét nghiệm COVID-19 và đều cho kết quả âm tính, nhưng vẫn đang cách ly tại nhà. Dẫn chương trình Kim Hyun-jung, người tiếp xúc gần nhất với phóng viên nhiễm COVID-19, đã có kết quả âm tính với virus, song vẫn đang phải cách ly tại nhà trong hai tuần.

Trong thời gian qua, đài CBS đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng dịch của Chính phủ, lắp đặt camera ảnh nhiệt, kiểm tra thân nhiệt tại cửa ra vào đài, cho nhân viên có triệu chứng nghi ngờ làm việc tại nhà. Dù vậy, đài này cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng dịch, không để tái diễn trường hợp phải tạm ngừng chương trình phát sóng.

Trong một diễn biến liên quan, một diễn viên đang tham gia phim truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cũng được chẩn đoán dương tính với COVID-19, khiến nhóm làm phim buộc phải ngừng quay hoàn toàn.

Đài KBS đang tiến hành xác định lộ trình di chuyển của diễn viên trên, cho cách ly toàn bộ những người được cho là từng tiếp xúc với bệnh nhân, và yêu cầu các trường hợp này xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, một biên tập viên của đơn vị hợp tác cùng ba người tham gia chương trình "Tiếng Hàn K-POP" của Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS) cũng được xác định nhiễm COVID-19 ngày 17/8 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập