Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Giới chức Bắc Triều Tiên tự nhận trách nhiệm về "thất bại kinh tế"

Write: 2020-08-21 11:07:21Update: 2020-08-21 11:10:52

Giới chức Bắc Triều Tiên tự nhận trách nhiệm về "thất bại kinh tế"

Photo : YONHAP News

Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 21/8 đăng bài viết với nội dung các cán bộ cấp cao của miền Bắc đồng loạt nhận trách nhiệm về việc chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, một điều khá hiếm thấy. 

Bộ trưởng Công nghiệp hóa chất Jang Gil-ryong cho biết sở dĩ cơ quan này chưa làm tròn trách nhiệm về lĩnh vực hóa chất, một trong hai trụ cột phát triển kinh tế, trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia 5 năm đề ra trong đại hội đảng Lao động lần thứ 7 là do các cán bộ cơ quan này không có tầm nhìn và kế hoạch chiến lược.

Ông Kim Kwang-nam, quan chức cấp cao của Khu liên hợp gang thép Kim Chaek, cũng tự kiểm điểm về trách nhiệm liên quan, khiến nền kinh tế đất nước chưa phát triển như mong đợi trong các năm qua. 

Chủ tịch tỉnh ủy tỉnh Bắc Hwanghae Pak Chang-ho cũng tự nhận chưa làm tròn trách nhiệm, không thể ngăn chặn thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, khiến Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un phải lo lắng cho nhân dân.

Việc quan chức cấp cao miền Bắc đồng loạt đứng ra nhận trách nhiệm như trên tươngứng với phương châm chính quyền Bắc Triều Tiên nhấn mạnh gần đây, đó là tinh thần "bỏ lợi ích tư, phục vụ nhân dân".

Đặc biệt, nghị quyết Hội nghị toàn thể đảng Lao động ngày 19/8 vừa qua đánh giá các mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia chưa đạt được như kế hoạch, đời sống người dân chưa được cải thiện rõ nét. Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ miền Bắc đang tự "phân chia" trách nhiệm về những kết quả yếu kém này.

Lựa chọn của ban biên tập