Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên kêu gọi người dân không "lơ là" trong công tác phòng dịch COVID-19

Write: 2020-08-25 09:56:36Update: 2020-08-25 21:09:40

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục khẳng định chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào trong nước kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người dân có xu hướng lơ là cảnh giác với dịch bệnh, truyền thông miền Bắc đã liên tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang.

Vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp phòng dịch triệt để, phong tỏa biên giới với Nga và Trung Quốc, bắt buộc toàn dân đeo khẩu trang.

Kể từ tháng 7 vừa qua, miền Bắc còn kiểm soát người dân di chuyển giữa Bình Nhưỡng với tỉnh Hwanghae và tỉnh Gangwon. Thậm chí, thành phố Gaesung còn bị phong tỏa hoàn toàn trong ba tuần sau khi xác định một người tị nạn sống ở miền Nam vượt biên về nước.

Mặc dù cộng đồng quốc tế ngỏ ý viện trợ miền Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gần đây, song Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tuyên bố từ chối nhận viện trợ. Nguyên nhân là bởi nếu dịch COVID-19 bùng phát tại miền Bắc, nơi cơ sở vật chất y tế còn nghèo nàn, thì sẽ là mối đe dọa lớn cho nỗ lực duy trì thể chế.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên ngày 24/8 cho rằng kẻ thù lớn nhất khi công tác phòng dịch khẩn cấp kéo dài chính là sự "lơ là, xao nhãng", qua đó kêu gọi người dân đeo khẩu trang.

Điều này cho thấy miền Bắc đang hết sức lo ngại, tăng cường phòng dịch không để xuất hiện ca nhiễm COVID-19 nào tới khi tổ chức sự kiện 75 năm thành lập đảng Lao động ngày 10/10.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu đang ngày càng trầm trọng, chính sách cách ly và đóng cửa biên giới của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ được siết chặt hơn. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, khả năng các vật phẩm viện trợ phòng dịch COVID-19 cũng khó có thể đưa vào miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập