Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống: "Không thể sử dụng vũ trang trên bán đảo Hàn Quốc mà không có sự đồng ý của Seoul"

Write: 2020-09-15 13:03:57Update: 2020-09-15 16:27:43

Phủ Tổng thống:

Photo : YONHAP News

Liên quan đến các tin tức trên truyền thông cho rằng Mỹ đã cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên vào năm 2017, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định không bên nào có thể sử dụng vũ trang trên bán đảo Hàn Quốc nếu không có sự đồng ý của Chính phủ Seoul.

Trước đó, nhật báo DongA của Hàn Quốc đưa tin đã có được toàn văn cuốn tự truyện nhan đề "Rage" (tạm dịch: "Cơn phẫn nộ") của Phó Tổng biên tập tờ Bưu điện Washington (WP) Bob Woodward. Trong cuốn sách có nội dung năm 2017, Mỹ đã cân nhắc kế hoạch tác chiến thời chiến với miền Bắc, trong đó có phương án sử dụng 80 vũ khí hạt nhân để thực hiện kế hoạch này.

Trả lời phỏng vấn với truyền thông ngày 14/9, một quan chức chủ chốt Phủ Tổng thống cho biết trong cuốn "Cơn phẫn nộ" có đề cập nội dung từ tháng 7 đến tháng 9/2017 là thời điểm hết sức nguy hiểm. Người này giải thích "Sáng kiến Berlin" do Tổng thống Moon Jae-in công bố ngày 6/7/2017 là một biện pháp đối phó với nguy cơ chiến tranh khi đó. Một tháng sau đó, thông qua bài phát biểu chúc mừng ngày Quốc khánh 15/8, Tổng thống Moon đã chính thức nêu rõ lập trường không dùng đến biện pháp chiến tranh.

Khi đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh Seoul không dung thứ bất kỳ hành động quân sự nào trên bán đảo Hàn Quốc, và sử dụng vũ khí hạt nhân không nằm trong kế hoạch tác chiến của Seoul.

Tiếp đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2017, Tổng thống Moon bày tỏ không mong muốn chính quyền Bắc Triều Tiên sụp đổ, và thông báo với thế giới về ý định mời Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Cuối cùng, Olympic PyeongChang đã trở thành chiếc cầu nối hòa bình, giúp nối lại đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều khi đó.

Ngoài ra, quan chức Phủ Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực vì tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, mặc dù quan hệ Mỹ-Triều hiện đang trong tình trạng bế tắc.

Lựa chọn của ban biên tập