Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2020-09-16 11:59:55Update: 2020-09-16 14:51:41

Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon trong cuộc họp Ủy ban tối cao đảng ngày 16/9 đã bày tỏ chúc mừng việc ông Suga Yoshihide  trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản, hy vọng Nội các mới ra mắt của Tokyo sẽ góp phần cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. 

Ông Lee cho biết vào tháng 10 năm ngoái, ông từng có cuộc gặp kín với Thủ tướng Suga, khi đó còn là Chánh Văn phòng Nội các. Hai bên nhất trí nỗ lực để cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Chủ tịch đảng cầm quyền bày tỏ hy vọng được gặp lại tân Thủ tướng Nhật Bản vào một thời điểm thích hợp.

Cũng tại cuộc họp đảng, ông Lee đã đề cập tới việc Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee là một trong 8 ứng cử viên tranh cử chức Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ông đề nghị đảng cầm quyền hỗ trợ hết mức cùng Chính phủ để giúp bà Yoo đắc cử. Tổng giám đốc WTO sẽ được các nước thành viên Tổ chức bầu ra theo hình thức "nhất trí toàn diện", nên chỉ cần một nước phản đối kịch liệt thì ứng cử viên đó sẽ khó đắc cử. 

Trước đó, truyền thông Nhật Bản bày tỏ lo ngại nếu bà Yoo đắc cử chức Tổng giám đốc WTO thì sẽ có thể đưa ra những quyết định gây bất lợi cho Nhật Bản trong tranh chấp thương mại với Hàn Quốc.

Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức về bà Yoo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Kajiyama Hiroshi trong buổi họp báo tháng 7 vừa qua nhấn mạnh trong thời điểm còn nhiều bài toán cần giải quyết như cải cách bộ máy, đối phó với COVID-19, WTO cần một người có thể phát huy được năng lực lãnh đạo. Trên quan điểm đó, Nhật Bản chắc chắn sẽ can dự vào quá trình bầu Tổng giám đốc WTO nhiệm kỳ tới.

Lựa chọn của ban biên tập