Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc kỷ niệm Ngày Alzheimer thế giới 21/9

Write: 2020-09-21 13:23:01Update: 2020-09-21 17:48:34

Hàn Quốc kỷ niệm Ngày Alzheimer thế giới 21/9

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 21/9 đã tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Alzheimer thế giới (21/9) tại trụ sở Hiệp hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) ở Seoul. 

Ngày Alzheimer thế giới 21/9 được Tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội Alzheimer quốc tế chỉ định vào năm 1995, nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ.

Chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ định Ngày Alzheimer và tổ chức sự kiện kỷ niệm mỗi năm nhằm tuyên truyền rộng rãi vấn đề quản lý căn bệnh mất trí nhớ, cũng như xây dựng mối đồng cảm trong dân về việc khắc phục căn bệnh này.

Trong sự kiện kỷ niệm lần thứ 13 năm nay, Chính phủ đã trao giải thưởng cho 13 cá nhân có công lớn trong việc phát triển công nghệ chẩn đoán, điều trị và cải thiện nhận thức về bệnh mất trí nhớ. 

Do dịch COVID-19, sự kiện năm nay được tiến hành với quy mô nhỏ dưới 50 người, và được phát trực tiếp trên kênh Youtube của Trung tâm Alzheimer trung ương để người dân có thể theo dõi trực tuyến.

Bà Kim Jung-sook, phu nhân Tổng thống Moon Jae-in, cũng gửi thông điệp qua video, bày tỏ hy vọng trong vòng ba năm sau khi thực hiện chính sách trách nhiệm của quốc gia với bệnh Alzheimer, số bệnh nhân cũng như gánh nặng và nỗi đau của gia đình bệnh nhân sẽ giảm đi. Đệ nhất phu nhân Kim cho biết quốc gia và xã hội sẽ ngày càng quan tâm tới bệnh mất trí nhớ hơn để khắc phục căn bệnh này.

Ngoài ra, Bộ Y tế và phúc lợi cùng ngày cũng đã chia sẻ thành quả của chính sách trách nhiệm quốc gia đối với bệnh Alzheimer, áp dụng từ năm 2017. Theo đó, tính đến năm ngoái, 256 trung tâm bệnh mất trí nhớ đã được thành lập trên toàn Hàn Quốc, cung cấp dịch vụ chẩn đoán, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Alzheimer. Tính đến nay, hơn 3,72 triệu người trên 60 tuổi, trong đó có tới 500.000 bệnh nhân Alzheimer, đã sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Từ 2018, các trung tâm cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ điều trị lâu dài cho các bệnh nhân mất trí nhớ nhẹ, và giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị lâu dài cho bệnh nhân từ tháng 8 cùng năm. Tháng 10/2017, Bộ Y tế và phúc lợi cũng đã cải thiện chế độ áp dụng bảo hiểm y tế trong điều trị bệnh Alzheimer, giảm chi phí điều trị bệnh nhân phải chi trả từ tối đa 60% xuống còn 10%, và tính chi phí chụp cộng hưởng từ (MRI) vào bảo hiểm y tế từ năm 2018.

Cùng với đó, Bộ cũng lập phòng chuyên điều trị cho bệnh nhân Alzheimer có hành vi bạo lực, hoang tưởng nghiêm trọng tại 49 bệnh viện chăm sóc sức khỏe công trên toàn quốc.

Theo kế hoạch phát triển nghiên cứu bệnh mất trí nhớ quốc gia, Chính phủ dự kiến sẽ rót 200 tỷ won (172 triệu USD) trong vòng 9 năm kể từ năm nay để nghiên cứu công nghệ chẩn đoán và điều trị Alzheimer. Chính phủ cũng dự kiến công bố "Kế hoạch quản lý tổng hợp bệnh mất trí nhớ lần thứ 4 (2021-2025)" vào cuối tháng 9 năm nay, trong đó bao gồm các hoạt động ngoài trời và chương trình phòng bệnh mất trí nhớ bằng hình thức "không tiếp xúc" để đối phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, Chính phủ cũng có kế hoạch tiếp tục tăng cường củng cố cơ sở hạ tầng chuyên điều trị bệnh mất trí nhớ trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập