Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới nhất trí về dự thảo ngân sách bổ sung lần 4

Write: 2020-09-22 14:52:06Update: 2020-09-22 20:50:40

Chính giới nhất trí về dự thảo ngân sách bổ sung lần 4

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 nhằm hỗ trợ người dân gặp thiệt hại do dịch COVID-19.

Trong cuộc họp tại Quốc hội ngày 22/9, phe cầm quyền và đối lập đã nhất trí về vấn đề hỗ trợ phí viễn thông tùy theo độ tuổi, và hỗ trợ chi phí trông nom trẻ em với cả đối tượng là học sinh trung học cơ sở.

Kế hoạch ban đầu của Chính phủ là hỗ trợ 20.000 won (17 USD) phí viễn thông cho tất cả người dân trên 13 tuổi. Theo nội dung nhất trí của chính giới, đối tượng hỗ trợ đã được điều chỉnh thành thanh niên (từ 16 tới 34 tuổi) và người cao tuổi (trên 65 tuổi).

Sau khi điều chỉnh đối tượng hỗ trợ, 520 tỷ won (446 triệu USD) ngân sách cắt giảm sẽ được dùng cho các dự án khác. Trước tiên, đối tượng được tiêm phòng cúm miễn phí sẽ tăng thêm 1.050.000 người, gồm cả những người đang được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản và người khuyết tật.

Ngoài ra, Chính phủ cũng mở rộng đối tượng chi trả chi phí hỗ trợ trông nom trẻ em, từ các gia đình có trẻ học tiểu học hoặc chưa tới trường sang cả các gia đình có con là học sinh trung học cơ sở. Mức hỗ trợ học sinh trung học là 150.000 won (129 USD), thấp hơn so với mức hỗ trợ học sinh tiểu học hoặc trẻ chưa tới trường là 200.000 won (172 USD).

Bên cạnh đó, chính giới cũng nhất trí hỗ trợ cho cả tài xế lái xe thuộc các công ty taxi thay vì chỉ tài xế taxi tư nhân như phương án ban đầu của Chính phủ, số tiền hỗ trợ là 1 triệu won (859 USD). Các cơ sở kinh doanh thuộc 11 loại hình bị Chính phủ ban lệnh cấm tụ tập như quán bar sẽ được hỗ trợ 2 triệu won (1.718 USD). 

Dự thảo ngân sách bổ sung lần 4 dự kiến sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội tối 22/9. Chính phủ có kế hoạch triển khai nhanh các quy trình liên quan để chi trả tiền hỗ trợ cho người dân trước Tết Trung thu.

Lựa chọn của ban biên tập