Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in lần đầu điện đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2020-09-24 14:10:46Update: 2020-09-24 18:55:26

Tổng thống Moon Jae-in lần đầu điện đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 24/9, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm đầu tiên kéo dài 20 phút với tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào 11 giờ sáng cùng ngày.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon công nhận lập trường chênh lệch giữa hai bên trong vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, nhưng cũng kêu gọi Nhật Bản nỗ lực đối thoại để giải quyết các vấn đề song phương nhân dịp Thủ tướng Suga nhậm chức. Đáp lại, Thủ tướng Suga cũng nhất trí thúc đẩy nỗ lực đối thoại với Seoul để giải quyết các vấn đề nổi cộm giữa hai bên.

Cùng với đó, Tổng thống Moon cũng chúc mừng Thủ tướng Suga nhậm chức, và đánh giá Hàn Quốc và Nhật Bản là hai láng giềng thân cận nhất có thể chia sẻ những giá trị cơ bản và lợi ích chiến lược, đồng thời cũng là đối tác vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung.

Thủ tướng Suga bày tỏ hy vọng cùng Tổng thống Moon xây dựng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai dù hai bên vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó có cả những mâu thuẫn trong quá khứ.

Ngoài ra, lãnh đạo Hàn-Nhật cũng nhất trí hợp tác khắc phục khủng hoảng dịch COVID-19. Thủ tướng Suga đánh giá Hàn Quốc đã gặt hái được thành quả trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nên hy vọng Seoul sẽ cùng Tokyo giải quyết nhiều bài toán liên quan tới dịch bệnh.

Tổng thống Moon cũng hy vọng tình hình dịch COVID-19 sớm ổn định để Nhật Bản có thể tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè Tokyo trong năm sau. 

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa liên quan tới chính sách "Lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc". Thủ tướng Suga đã cảm ơn Hàn Quốc hỗ trợ vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, đồng thời đề nghị Seoul quan tâm hơn nữa. Đáp lại, Tổng thống Moon cam kết sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực của Nhật Bản trong vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập