Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định ban hành luật mở rộng toàn diện cơ chế kiện tập thể và cơ chế xử phạt bồi thường thiệt hại cho toàn bộ các lĩnh vực.
Trong thời gian qua, đã có nhiều trường hợp người tiêu dùng bị thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp nhưng khó nhận được tiền bồi thường. Điển hình là vụ gần 3.000 nạn nhân được công nhận thiệt hại sau khi sử dụng chất khử trùng cho máy tạo độ ẩm không khí.
Viện Kiểm sát đã xác định nguyên nhân vụ việc là do lỗi của các doanh nghiệp, song cho tới nay vẫn chưa có nạn nhân nào được bồi thường theo pháp luật.
Do đó, trong thời gian qua liên tiếp xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần ban hành luật quy định cơ chế bồi thường thiệt hại để xử phạt những doanh nghiệp có hành vi phạm pháp, gây thiệt hại khó có thể khắc phục như vụ việc trên.
Chính phủ có kế hoạch yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm chịu trách nhiệm bồi thường với hạn mức gấp 5 lần mức thiệt hại được công nhận, trong trường hợp doanh nghiệp cố ý hay có lỗi trong quá trình kinh doanh.
Các cơ quan truyền thông cũng không thuộc đối tượng ngoại lệ. Cơ quan báo chí nào có hành vi đưa tin ác ý, sai sự thật gây ra thiệt hại cũng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử phạt.
Cùng với đó, dựa theo kết quả một số vụ kiện của nạn nhân, Chính phủ cũng quyết định sửa đổi luật, cho phép nạn nhân khởi kiện tập thể ở tất cả các lĩnh vực. Từ trước tới nay, nội dung này vốn chỉ được áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán.
Nếu số nạn nhân từ 50 người trở lên sẽ được công nhận là vụ kiện tập thể. Nhằm giải quyết tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả, Chính phủ cũng đơn giản hóa thủ tục khởi kiện và trách nhiệm chứng minh thiệt hại.
Giới doanh nghiệp đang bày tỏ quan ngại và phản đối kế hoạch của Chính phủ, cho rằng nếu Chính phủ mở rộng cơ chế kiện tập thể và xử phạt bồi thường thiệt hại thì sẽ khiến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bất ổn.
Sau khi hoàn tất thông báo với Bộ Tư pháp, Chính phủ dự kiến sẽ trình dự thảo luật liên quan lên Quốc hội trong tháng 11, đặt mục tiêu thông qua dự thảo trong năm nay.