Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới Hàn Quốc đồng loạt lên án hành vi man rợ của Bắc Triều Tiên

Write: 2020-09-25 15:19:29Update: 2020-09-25 18:36:21

Chính giới Hàn Quốc đồng loạt lên án hành vi man rợ của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang đồng loạt lên án vụ quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết rồi thiêu xác một công chức miền Nam trên biển Tây.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đây là hành vi man rợ, tuyệt đối không thể dung thứ, yêu cầu chính quyền miền Bắc phải có biện pháp chịu trách nhiệm như xin lỗi và xử phạt những người liên quan. Đảng cầm quyền tuyên bố sẽ xúc tiến một dự thảo nghị quyết lên án miền Bắc tại Quốc hội, đồng thời yêu cầu Chính phủ và quân đội đối phó nhanh chóng với vụ việc lần này, vì an toàn và tính mạng của người dân.

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân vừa lên án hành vi man rợ của quân đội miền Bắc, vừa nêu vấn đề đối với quân đội Hàn Quốc khi tới ba ngày sau mới công bố vụ việc với người dân. Đảng đối lập còn hối thúc Tổng thống Moon xin lỗi vì không bảo vệ được người dân, và phải công khai chi tiết diễn biến vụ việc.

Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo lại đặt vấn đề về việc Tổng thống Moon Jae-in được báo cáo về vụ việc quá muộn, không khác nào vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye mất 7 tiếng mới xuất hiện trước công chúng sau thảm họa chìm tàu Sewol tháng 4/2014.

Ở một diễn biến liên quan, Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội chiều 25/9 đã mở phiên chất vấn khẩn cấp với sự tham gia của Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young và Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa.

Ngày 24/9, Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội đã nhất trí toàn diện, thông qua dự thảo nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên về vụ sát hại công chức miền Nam rồi thiêu xác trên biển Tây.

Lựa chọn của ban biên tập