Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tặng gậy trường thọ cho 1.762 người tròn 100 tuổi trong năm nay

Write: 2020-09-25 14:37:17Update: 2020-09-25 18:39:41

Hàn Quốc tặng gậy trường thọ cho 1.762 người tròn 100 tuổi trong năm nay

Photo : YONHAP News

Trước thềm Ngày Người cao tuổi 2/10, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã trao tặng chiếc gậy "Thanh lê trượng", mang ý nghĩa cầu chúc trường thọ, cho 1.762 người tròn 100 tuổi trong năm nay.

Sáng 25/9, Bộ Y tế và phúc lợi đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người cao tuổi lần thứ 24, với sự tham gia của một số cụ 100 tuổi, trao món quà là chiếc gậy "Thanh lê trượng" cùng thiệp chúc mừng của Tổng thống Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook.

"Thanh lê trượng" là chiếc gậy vừa chắc vừa nhẹ, làm từ loại cỏ "rau muối" (còn gọi là thổ kinh giới trắng), được coi là biểu tượng cho sự trường thọ. Từ triều Silla thống nhất (668-935) tới thời Joseon (1392-1910), các vị vua Hàn Quốc đã có truyền thống trao chiếc gậy này cho những người cao tuổi trường thọ.

Từ năm 1993, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc bắt đầu trao tặng chiếc gậy này để kỷ niệm Ngày Người cao tuổi, và trao Huân chương quốc dân cho cá nhân và tổ chức có đóng góp nâng cao phúc lợi cho người cao tuổi.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm năm nay, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo cam kết sẽ hỗ trợ thu nhập và việc làm cho người cao tuổi, đảm bảo tương lai khỏe mạnh, đầy đủ về phúc lợi cho người cao tuổi.

Để thu hút sự quan tâm của xã hội và khuyến khích truyền thống kính trọng người cao tuổi, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định ngày 2/10 hàng năm là ngày Ngày Người cao tuổi. Tính tới tháng 8 năm nay, Hàn Quốc có 21.411 người trên 100 tuổi, trong đó nam giới chiếm 5.203 người, nữ giới 16.208 người.

Lựa chọn của ban biên tập