Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Washington nhấn mạnh hợp tác với Seoul đối phó khả năng Bắc Kinh tăng cường sức mạnh hạt nhân

Write: 2020-09-29 14:28:55Update: 2020-09-30 00:28:22

Washington nhấn mạnh hợp tác với Seoul đối phó khả năng Bắc Kinh tăng cường sức mạnh hạt nhân

Photo : YONHAP News

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea ngày 28/9 đã tới thăm Seoul và có cuộc gặp với Điều phối viên về ngoại giao đa phương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Ham Sang-wook. Quan chức hai nước đã thảo luận phương án hợp tác Hàn-Mỹ ở lĩnh vực giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên Billingslea chỉ ra rằng Trung Quốc tăng cường sức mạnh hạt nhân, tên lửa là một mối uy hiếp lớn, qua đó nhấn mạnh tính cần thiết của hợp tác giữa Seoul và Washington. Trong bài phỏng vấn với báo giới sau cuộc gặp trên, ông Billingslea còn hai lần gọi Bắc Kinh là "kẻ bắt nạt được vũ trang bằng hạt nhân" (Nuclear Armed Bully).

Cụ thể, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết trong vòng 30 năm qua, Trung Quốc đã phát triển và bố trí hơn 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ông cho rằng Seoul hiểu rõ bản chất của mối uy hiếp này, qua đó nhấn mạnh phối hợp Hàn-Mỹ.

Được biết, quan chức Hàn-Mỹ đã không thảo luận cụ thể liên quan tới vấn đề bố trí tên lửa tầm trung mà Mỹ đề xuất gần đây.

Tháng 8 vừa qua, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký kết với Nga năm 1987 với lý do Matxcơva đã vi phạm hiệp ước. Hiệp ước này có nội dung Nga và Mỹ cam kết loại bỏ các tên lửa tầm trung gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa tầm ngắn mà mỗi nước đang sở hữu. Sau khi rút khỏi Hiệp ước, Washington đã đề cập bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á, trong đó nhắc tới cả Hàn Quốc. Sau đó, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo Mỹ không được bố trí tên lửa tầm trung ở Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đều có kế hoạch thăm Hàn Quốc đầu tháng sau, dự báo về "cuộc chiến ngoại giao" trên bán đảo Hàn Quốc trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc.

Lựa chọn của ban biên tập