Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Nga

Write: 2020-09-29 10:18:45Update: 2020-09-29 17:42:41

Hàn Quốc mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Nga

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn-Nga, vào 4 giờ 30 phút chiều 28/9 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm 35 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Về tình hình dịch COVID-19, Tổng thống Moon nhấn mạnh cần nâng cao đoàn kết và hợp tác để vượt qua đại dịch, đồng thời kêu gọi Nga tham gia Viện vắc-xin quốc tế (IVI) trụ sở tại thủ đô Seoul. Đáp lại, Tổng thống Putin đánh giá cao hệ thống phòng dịch của Hàn Quốc (K-quarantine) và cho biết sẽ xem xét lời mời tham gia Viện vắc-xin quốc tế sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan y tế nước này.

Ông Moon Jae-in cũng kêu gọi Nga ủng hộ Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee, ứng cử viên Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon Jae-in kêu gọi Matxcơva ủng hộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực bình thường hóa quan hệ liên Triều của Seoul, thể hiện sự đồng lòng, tiếp tục hợp tác và hy vọng hai miền sớm nối lại đối thoại.

Tổng thống Moon hy vọng dự án "Hệ thống hợp tác 9 cây cầu" vì thịnh vượng chung của khu vực Âu-Á sẽ đạt kết quả tốt, đồng thời ca ngợi hợp tác song phương tích cực trong lĩnh vực đóng tàu và các lĩnh vực khác, bất chấp những hạn chế do dịch bệnh gây ra.

Đáp lại, Tổng thống Putin đánh giá Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong các lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sáng tạo.

Hai nhà lãnh đạo cùng chung nhận định kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Hàn-Nga đã phát triển vượt bậc trong 30 năm qua trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Trong bối cảnh dịch COVID-19, hai nước hoan nghênh quyết định kéo dài "Năm giao lưu Hàn-Nga" tới năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập