Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cơ quan Liên hợp quốc: "Hàn Quốc vi phạm Luật nhân quyền quốc tế khi ép hạ sĩ chuyển giới xuất ngũ"

Write: 2020-09-29 15:11:01Update: 2020-09-30 00:26:17

Cơ quan Liên hợp quốc: "Hàn Quốc vi phạm Luật nhân quyền quốc tế khi ép hạ sĩ chuyển giới xuất ngũ"

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc mới xác nhận thông tin Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc tháng 7 vừa qua đã gửi thư cho Chính phủ, bày tỏ lo ngại về việc Lục quân Hàn Quốc cưỡng chế cựu hạ sĩ Byun Hui-soo xuất ngũ sau khi người này phẫu thuật chuyển đổi giới tính, lấy căn cứ là người này bị "khiếm khuyết cơ thể, tinh thần". 

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc chỉ ra rằng đánh giá tính đa dạng giới tính dưới góc nhìn bệnh lý học là không đúng với tiêu chí phân loại bệnh tật quốc tế. Lục quân Hàn Quốc cho hạ sĩ này xuất ngũ đã vi phạm Luật nhân quyền quốc tế về cấm các hành vi phân biệt đối xử giới tính và quyền lợi làm việc.

Tổ chức này yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc cung cấp căn cứ pháp lý phân loại việc phẫu thuật loại bỏ bộ phận sinh dục nam giới là "khiếm khuyết cơ thể" trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Chính phủ Seoul đã có câu trả lời hay chưa.

Liên minh các tổ chức dân sự lấy tên là "Ủy ban đối sách chung giúp hạ sĩ chuyển giới Byun Hui-soo quay lại quân ngũ" đang kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tự kiểm điểm về những nội dung trong thư của Văn phòng Cao ủy nhân quyền, và nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Tháng 4 vừa qua, Trung tâm nhân quyền quân nhân Hàn Quốc đã nêu vấn đề của hạ sĩ Byun lên Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc.

Lựa chọn của ban biên tập