Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hơn 3.300 người có kết quả âm tính với virus COVID-19 tại Bắc Triều Tiên

Write: 2020-10-01 13:53:22Update: 2020-10-01 13:58:37

Hơn 3.300 người có kết quả âm tính với virus COVID-19 tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn qua email với Đài châu Á tự do (RFA), đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Bắc Triều Tiên Edwin Salvador ngày 30/9 (giờ địa phương) cho biết tính đến ngày 17/9, tại Bắc Triều Tiên có 3.374 người được xét nghiệm COVID-19. Trước đó, theo số liệu tính đến ngày 20/8, tại miền Bắc có 2.767 người được xét nghiệm. Tức trong vòng một tháng, nước này đã xét nghiệm thêm 607 người.

Ông Salvador biết tất cả những người này đều đã có kết quả âm tính với virus. Tính đến 17/9, vẫn còn 610 người đang bị cách ly, tất cả đều là người dân Bắc Triều Tiên.

Cách đó một tháng, Bắc Triều Tiên đã cách ly 1.004 người. Điều này cho thấy số người bị cách ly đã giảm đi khoảng 40%. Cho tới thời điểm hiện tại, tổng số người bị cách ly và đã được dỡ bỏ cách ly tại miền Bắc là 31.163 người.

WHO cho biết chính quyền miền Bắc vẫn đang đóng cửa khu vực biên giới Trung-Triều. Nước này đã phong tỏa biên giới từ đầu năm nay sau khi các ca nhiễm COVID-19 phát sinh chủ yếu từ Trung Quốc.

Vốn có hạ tầng y tế yếu kém, Bắc Triều Tiên đang dồn sức vào công tác phòng dịch. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, ngày 1/10 tiếp tục đưa tin nhấn mạnh cần phòng ngừa dịch COVID-19 một cách chủ động và quyết liệt hơn nữa. Dù Bắc Triều Tiên đã vượt qua được nhiều thách thức, khó khăn, đạt được những thành quả đáng tự hào, nhưng chỉ cần xảy ra một lỗ hổng trong công tác phòng dịch thì tất cả những thành quả này có thể trở nên vô nghĩa. Qua đó, tờ báo kêu gọi người dân không được phép lơ là, mất cảnh giác.

Lựa chọn của ban biên tập