Giới luật pháp ngày 1/10 cho biết Tòa án hành chính Seoul một ngày trước đã chấp thuận đề nghị của tổ chức dân sự mang tên "Vận động người dân vì một Hàn Quốc mới", quyết định dừng thực thi lệnh cấm tụ tập ngoài trời của Cảnh sát.
Tuy nhiên, Tòa án đề ra 9 điều kiện để tổ chức này có thể tổ chức biểu tình trên xe ô tô vào Ngày lập nước 3/10. Trước tiên, tổ chức dân sự trên phải trình lên Cảnh sát danh sách những người tham gia biểu tình, và chỉ được tổ chức biểu tình sau khi Cảnh sát đã xác nhận những người tham gia khớp với danh sách được nộp trước đó.
Ngoài ra, các vật dụng dùng trong quá trình biểu tình phải được chuyển tới những người tham gia theo phương thức không tiếp xúc, như sử dụng giao hàng nhanh, tuyệt đối không được tụ tập hoặc tiếp xúc trực tiếp trước và sau biểu tình.
Số lượng xe ô tô tham gia biểu tình tối đa là 9 chiếc, mỗi xe chỉ được chở một người, và không được phép mở cửa hoặc xuống xe trừ các tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều bắt buộc phải giải tán vào lúc 4 giờ chiều dù chưa tới đích đến như đăng ký. Cảnh sát và cơ quan phòng dịch có thể ban lệnh giải tán nếu tổ chức trên không tuân thủ đúng các điều kiện nêu trên hoặc không tuân theo chỉ thị mà cơ quan chức năng đưa ra trong quá trình giám sát biểu tình.
Một điều kiện nữa là những người tham gia biểu tình phải ký giấy cam kết đã hiểu rõ các hạng mục tuân thủ và nộp cho Cảnh sát.
Việc Tòa án đề ra những điều kiện khắt khe như trên là do cân nhắc tới ảnh hưởng từ vụ biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào dịp Quốc khánh 15/8 vừa qua. Cuộc biểu tình này bị cho là "ngòi nổ" dẫn tới làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai tại Hàn Quốc từ trung tuần tháng 8.
Tuy nhiên, Tòa án chỉ cho phép biểu tình quy mô nhỏ trên xe ô tô, còn vẫn giữ nguyên hiệu lực quy định của Cảnh sát về việc cấm tụ tập biểu tình thông thường và biểu tình tuần hành trên 200 xe ô tô vào Ngày lập nước.