Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bánh gạo cay đứng đầu danh sách món ăn Hàn Quốc "xoa dịu tâm hồn"

Write: 2020-10-16 11:38:52Update: 2020-10-22 13:48:09

Bánh gạo cay đứng đầu danh sách món ăn Hàn Quốc "xoa dịu tâm hồn"

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 16/10 cho biết bánh gạo cay (Tteokbokki) đã được chọn là món ăn "xọa dịu tâm hồn" số một tại Hàn Quốc. Kết quả trên được phản ánh trong khảo sát trực truyến trên 10.000 công dân ở độ tuổi 20-30, gồm 57% nữ giới và 43% nam giới.

Trong top 10 món ăn "xoa dịu tâm hồn" ở Hàn Quốc, thứ hạng tiếp theo sau bánh gạo cay lần lượt là gà rán, canh kimchi, thịt lợn ba rọi nướng, mỳ ăn liền, canh tương đậu, bánh kem, thịt bò và chân gà. 

50 người nước ngoài tham gia khảo sát cũng có sự lựa chọn tương tự, đó là bánh gạo cay, canh tương đậu, gà rán và canh gà hầm sâm.

Mục đích của khảo sát lần này là nhằm tổ chức sự kiện "Tuần lễ ẩm thực Seoul", dự kiến diễn ra từ 11-15/11. Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tổ chức sự kiện này với chủ đề "ẩm thực" và "xoa dịu" nhằm động viên người dân đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Ngoài ra, nhân sự kiện này, chính quyền Seoul cũng sẽ hỗ trợ các nhà hàng ở các địa điểm du lịch trong thủ đô bị ảnh hưởng doanh thu do dịch bệnh nhưng chưa triển khai dịch vụ giao đồ ăn. Dự án sẽ hỗ trợ dịch vụ giao đồ ăn thân thiện với môi trường. 

Nhiều chương trình đa dạng cũng sẽ được tổ chức như quán ăn di động phục vụ cho nhân viên y tế và tình nguyện viên ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, buổi biểu diễn âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Thông tin chi tiết về lịch trình sự kiện sẽ được công bố trên trang web chính thức của "Tuần lễ ẩm thực Seoul" (www.tasteofseoul.visitseoul.net) từ ngày 19/10.

Lựa chọn của ban biên tập