Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến gói kích thích tiêu thụ nội địa

Write: 2020-10-16 15:14:51Update: 2020-10-16 15:15:10

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến gói kích thích tiêu thụ nội địa

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương ngày 16/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết khủng hoảng COVID-19 đang gây ra cú sốc lớn chủ yếu là ngành dịch vụ, lĩnh vực có hiệu quả tạo ra việc làm lớn. Để vực dậy tuyển dụng, việc quan trọng là phải hồi phục tiêu thụ nội địa, như tiêu dùng. 

Chính phủ quyết định xúc tiến gói kích thích tiêu dùng nội địa, bao gồm việc nối lại 8 loại phiếu ưu đãi mua hàng, lễ hội mua sắm và du lịch quy mô lớn nhất Hàn Quốc "Korea Sale FESTA ", hay còn gọi là “Black Friday” (Ngày thứ Sáu đen) phiên bản Hàn Quốc.

Trước tiên, Chính phủ sẽ triển khai lại 8 loại phiếu ưu đãi mua hàng sau khi tiến hành thảo luận với cơ quan phòng dịch, rà soát tổng hợp về kế hoạch xúc tiến và thời điểm nối lại các sự kiện, cùng phương án phòng dịch bổ sung.

Tiếp đó, Chính phủ sẽ tổ chức chương trình "Korea Sale FESTA" từ 1-15/11, xúc tiến gói kích thích tiêu thụ nội địa trên toàn phương diện ẩm thực, du lịch, văn hóa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ dốc toàn lực để duy trì tuyển dụng, tạo thêm việc làm. Để duy trì tuyển dụng, Chính phủ sẽ giải ngân nhanh gói ngân sách ổn định tuyển dụng khẩn cấp trong ngân sách bổ sung lần 4, hoàn tất hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng mới như tài xế taxi, lao động làm việc bán thời gian trong tháng sau.

Để tạo ra việc làm, Chính phủ sẽ hoàn tất tuyển dụng 300.000 việc làm còn lại trong mục tiêu tạo việc làm đặt ra trong năm nay ở khối Nhà nước, đồng thời chuẩn bị trước cho kế hoạch tuyển dụng đối với 1,03 triệu việc làm vào năm sau, để có thể triển khai ngay từ đầu năm 2021.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến hỗ trợ các dự án đầu tư tư nhân, và chính thức xúc tiến "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc", đảm bảo việc làm cả về chất và lượng cho khối tư nhân.

Lựa chọn của ban biên tập