Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng: "Sẽ hỗ trợ hoạt động văn hóa, giải trí trong phạm vi không ảnh hưởng tới công tác phòng dịch"

Write: 2020-10-19 13:57:22Update: 2020-10-19 17:27:13

Thủ tướng:

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 18/10, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu dịch COVID-19 kéo dài đang gia tăng áp lực cho người dân, tới mức nhiều người rơi vào tâm lý "phẫn nộ", tuyệt vọng" vì dịch bệnh. Do vậy, Chính phủ sẽ hỗ trợ các hoạt động văn hóa, giải trí vốn bị hạn chế trong thời gian qua, trong phạm vi không gây ảnh hưởng tới công tác phòng dịch.

Chính phủ sẽ thảo luận về phương án hỗ trợ phiếu mua hàng ưu đãi đang bị gián đoạn trong thời gian qua, tùy theo diễn biến dịch COVID-19. Về việc hỗ trợ phiếu giảm giá nhà hàng, khách sạn, du lịch, Chính phủ sẽ cân nhắc cẩn trọng hơn dựa theo tình hình phòng dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh kinh nghiệm đối phó với COVID-19 tại các nước lớn như Mỹ, châu Âu cho thấy một điều rằng việc giữ cân bằng giữa phòng dịch và kinh tế là điều hết sức quan trọng. Chiến lược sáng suốt nhất hiện nay là xúc tiến hồi phục kinh tế, dân sinh trên nền tảng là một hệ thống phòng dịch vững chắc toàn xã hội.

Thủ tướng chỉ ra rằng trong vòng một tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn còn dao động mạnh, từ ít nhất là 41 ca đến cao nhất là 95 ca. Chính phủ một mặt phải ổn định công tác phòng dịch trong đời sống thường nhật, ngăn chặn các vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn, mặt khác phải đối phó chủ động với các yếu tố rủi ro, như người dân gia tăng hoạt động bên ngoài vào mùa thu hay chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn.

Liên quan tới xu hướng lây nhiễm COVID-19 tại nước ngoài, Thủ tướng nhận định điều mà giới chuyên gia lo ngại là "làn sóng COVID-19 thứ hai trên phạm vi toàn cầu" đang trở thành hiện thực. Thủ tướng chỉ thị các ban ngành hữu quan phân tích các yếu tố rủi ro cụ thể theo từng quốc gia, chủ động thực thi các biện pháp cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập