Trả lời phỏng vấn của Đài châu Á tự do (RFA) Mỹ ngày 17/10 liên quan tới phát ngôn của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon, rằng vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên không thể tách riêng với vấn đề phi hạt nhân hóa, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đề xuất của Hàn Quốc về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh đang được đặt lên bàn đàm phán với Bắc Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt để đạt được các nội dung nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore tháng 6 năm 2018. Mỹ đang chuyên tâm vào việc đàm phán với chính quyền Bình Nhưỡng, để có thể mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho người dân miền Bắc.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore năm 2018, lãnh đạo hai nước đã nhất trí về 4 hạng mục, gồm xây dựng quan hệ Mỹ-Triều mới, thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trao trả tù nhân và người mất tích trong chiến tranh Triều Tiên cho Mỹ.
Lập trường trên của Bộ Ngoại giao Mỹ hàm ý việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên có thể thực hiện trong quá trình thực thi thỏa thuận Mỹ-Triều tại Singapore, cùng chung quan điểm với phát ngôn của ông Suh Hoon trước đó.
Ngày 15/10 (giờ địa phương), khi trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Washington sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Chánh Văn phòng Suh Hoon đã phát biểu rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên không thể thảo luận riêng rẽ với quá trình phi hạt nhân hóa miền Bắc.
Ông Suh nhấn mạnh tuyên bố chấm dứt chiến tranh không phải là một vấn đề mới, là nghị sự luôn được đưa lên bàn đàm phán Mỹ-Triều. Không có chuyện Hàn Quốc và Mỹ có quan điểm khác nhau về vấn đề này.