Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nhân lực và ngân sách Văn phòng liên lạc liên Triều bị cắt giảm mạnh

Write: 2020-10-19 14:06:55Update: 2020-10-19 14:07:18

Nhân lực và ngân sách Văn phòng liên lạc liên Triều bị cắt giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu trình lên Văn phòng nghị sĩ Cho Tae-yong (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 19/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc báo cáo đã lập ngân sách liên quan tới Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung (Bắc Triều Tiên) năm sau là 310 triệu won (271.550 USD), giảm mạnh so với ngân sách năm nay là 641 triệu won (561.500 USD). Ngân sách cho Văn phòng này năm 2018 là 1,96 tỷ won (1,7 triệu USD), năm 2019 là 8,25 tỷ won (7,2 triệu USD).

Trong ngân sách năm 2021, có 225 triệu won (197.100 USD) được phân bổ dưới danh nghĩa "nghiệp vụ liên lạc liên Triều", như phí tư vấn chuyên gia, pháp lý, điều hành xe cộ, còn lại 86 triệu won (75.300 USD) được phân bổ để "thúc đẩy liên lạc, thảo luận", như xây dựng cơ chế hợp tác Nhà nước-tư nhân, tiến hành khảo sát.

Ngoài ra, nhân lực tại Văn phòng liên lạc liên Triều cũng bị cắt giảm một nửa, từ 29 người (chưa bao gồm Thứ trưởng Bộ Thống nhất kiêm Giám đốc Văn phòng phía miền Nam Suh Ho), xuống còn 15 người.

Như vậy, sau vụ Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung hồi tháng 6, cả nhân lực và ngân sách của Văn phòng này đều đã bị cắt giảm xuống mức tối thiểu, nhằm duy trì các nghiệp vụ liên lạc từ Seoul.

Bộ Thống nhất đang tiến hành kiểm tra thường xuyên mạng lưới thông tin liên quan tới nghiệp vụ Văn phòng liên lạc phía miền Nam, có kế hoạch tổ chức các buổi thảo luận, giới thiệu với các địa phương, tổ chức dân sự nhằm thu thập ý kiến về việc khôi phục kênh liên lạc, thảo luận liên Triều.

Sau khi Bắc Triều Tiên cắt mọi kênh liên lạc và đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng 6, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị miền Bắc khôi phục các kênh liên lạc liên quan tới các vấn đề quan trọng như đối phó với dịch COVID-19, vụ công chức miền Nam bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có phúc đáp.

Nghị sĩ Cho Tae-yong nhấn mạnh Bộ Thống nhất ngoài việc duy trì tổ chức Văn phòng liên lạc liên Triều, nay chỉ còn là đống tro tàn, thì cần phải tập trung hơn vào việc truy cứu trách nhiệm bồi thường với miền Bắc vì đã đơn phương đánh sập tòa nhà xây dựng bằng tiền thuế của người dân miền Nam.

Lựa chọn của ban biên tập