Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới Hàn Quốc xung đột vụ điều tra bê bối công ty quản lý tài sản Lime

Write: 2020-10-19 14:41:13Update: 2020-10-19 17:10:45

Chính giới Hàn Quốc xung đột vụ điều tra bê bối công ty quản lý tài sản Lime

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 19/10 đã hối thúc Viện Kiểm sát làm rõ sự thật sau vụ ông Kim Bong-hyun, nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối lừa đảo tài chính của công ty quản lý tài sản Lime, viết thư từ trong tù, tiết lộ đã hối lộ các công tố viên, chính trị gia đảng đối lập. 

Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Nak-yon trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng cùng ngày nhấn mạnh Viện Kiểm sát phải tiến hành điều tra triệt để vụ việc. Đại diện đảng tại Quốc hội Kim Tae-nyeon cũng yêu cầu Viện Kiểm sát phải xử lý nghiêm nếu phát hiện bất cứ hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, cũng như điều tra rõ các nghi ngờ tiêu cực liên quan tới Viện Kiểm sát.

Đặc biệt, Đảng Dân chủ đồng hành nhắc lại thời hạn tiến cử Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là ngày 26/10. Một số ý kiến còn cho rằng vụ bê bối Kim Bong-hyun phải là đối tượng điều tra đầu tiên của Cơ quan này.

Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân để ngỏ khả năng đấu tranh ngoài Quốc hội, dốc toàn lực để bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ việc. Đảng này lấy lý do là Viện Kiểm sát đang hoàn toàn bị Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae thao túng, nên không thể không nghi ngờ rằng liệu Viện Kiểm sát có điều tra nghiêm túc một vụ bê bối hối lộ có dính líu tới phần lớn quan chức của phe cầm quyền hay không. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Kim Jong-in chính thức đề xuất chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc một cách khách quan nhất.

Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo cũng đồng tình về việc bổ nhiệm Công tố viên đặc biệt để điều tra làm sáng tỏ vụ việc, xử phạt tất cả những người có hành vi phạm tội.

Ngày 16/10 vừa qua, luật sư của ông Kim Bong-hyun, cựu Chủ tịch công ty Star Mobility, "chủ cũ" của công ty quản lý tài sản Lime, đã công bố nội dung bức thư mà ông Kim viết từ trong tù. Ông Kim bị Viện Kiểm soát khởi tố bắt giam vào tháng 4 năm nay với tội danh tham ô. Công ty quản lý tài sản Lime được thành lập vào năm 2012, bị điều tra với cáo buộc che đậy các khoản lỗ lớn, dẫn tới việc bị đóng băng hoạt động rút tiền từ các quỹ mà công ty quản lý, gây thiệt hại 1.600 tỷ won (1,4 tỷ USD) cho các nhà đầu tư.

Trong thư, ông Kim tiết lộ rằng đã chi 10 triệu won (hơn 8.700 USD) để tổ chức một bữa tiệc rượu tiếp đãi ba công tố viên đương nhiệm vào tháng 7 năm ngoái, và một trong số này tham gia điều tra vụ bê bối của công ty Lime. Đầu tháng này, ông Kim cũng khai rằng đã đưa 50 triệu won (43.800 USD) cho cựu Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Kang Ki-jung thông qua một người thứ ba vào năm ngoái. Hiện Cố vấn Kang đang kịch liệt phủ nhận nội dung này.

Lựa chọn của ban biên tập