Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Triển lãm đặc biệt về kiến trúc sư người Nga từng chứng kiến thi hài Hoàng hậu Myeongseong

Write: 2020-10-19 17:54:11Update: 2020-10-19 17:54:33

Triển lãm đặc biệt về kiến trúc sư người Nga từng chứng kiến thi hài Hoàng hậu Myeongseong

Photo : YONHAP News

Nhân "Năm giao lưu văn hóa Hàn-Nga" kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Cục di sản văn hóa quốc gia  Hàn Quốc sẽ tổ chức một triển lãm đặc biệt từ ngày 19/10-11/11, giới thiệu về kiến trúc sư người Nga Afanasy Ivanovich Seredin-Sabatin (1860-1921).

Vào rạng sáng ngày 8/10/1895, ông Sabatin, khi đó đang làm việc tại cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), đã chứng kiến thi hài của Hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành) bị đế quốc Nhật Bản sát hại. Hoàng hậu Myeongseong được tấn phong vào giai đoạn cuối thời Joseon, khi đất nước đang trong cảnh vừa chịu áp lực từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và các nước phương Tây, vừa ẩn chứa nhiều hiểm họa và rối ren về chính trị trong nước. Nhận thấy bà là vật cản lớn nhất trong cuộc xâm chiếm Joseon của mình, đế quốc Nhật đã cho người đột nhập vào cung Gyeongbok sát hại Hoàng hậu Myeongseong vào ngày 8/10/1895, vụ việc còn được gọi là "Biến sự năm Ất Mùi".

Triển lãm đặc biệt được khai mạc trực tuyến trước vào ngày 19/10, triển lãm trực tiếp sẽ được mở cửa từ ngày 20/10, tại cung Deoksu (Đức Thọ), thủ đô Seoul. Trong lời mở đầu, triển lãm giới thiệu về lời làm làm chứng của ông Sabatin về việc chứng kiến thi hài của Hoàng hậu Myeongseong bị sát hại, như về địa điểm, thời điểm phát hiện thi hài của Hoàng hậu.

Triển lãm được chia làm ba phần. Phần một trưng bày các tài liệu về hoạt động trong nước của kiến trúc sư người Nga, như tham gia xây dựng cung điện. Phần hai là về nội dung liên quan tới việc xây dựng tòa Công sứ Nga. Phần ba trưng bày bức ảnh, mô hình về những công trình được phỏng đoán là có sự tham gia của ông Sabatin, như một Dongnimmun (Độc Lập Môn), Jungmyeongjeon (Trùng Minh Điện) cung Deoksu, Gwanmungak (Quan Văn Các) cung Gyeongbok (Cảnh Phúc), tòa Công sứ Nga.

Triển lãm trực tuyến được tổ chức trên trang chủ và tài khoản Youtube chính thức của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, người xem có thể vừa xem ảnh, vừa theo dõi video bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Lựa chọn của ban biên tập