Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc xóa bỏ quy định về hạn mức xuất khẩu khẩu trang

Write: 2020-10-20 15:29:34Update: 2020-10-20 18:11:24

Hàn Quốc xóa bỏ quy định về hạn mức xuất khẩu khẩu trang

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 20/10 công bố xúc tiến đối sách thúc đẩy xuất khẩu khẩu trang, trong đó có nội dung xóa bỏ hạn mức về lượng xuất khẩu mặt hàng này.

Cụ thể, Chính phủ sẽ nới lỏng quy định về hạn mức tồn kho dự trữ với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, cân nhắc tới quy mô sản xuất và cung cầu nội địa. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu, do Chính phủ chỉ cho phép xuất khẩu không quá 50% sản lượng khẩu trang bình quân tháng.

Ngoài ra, để đảm bảo quá trình phân phối khẩu trang trên thị trường một cách thuận lợi, Chính phủ cũng xóa bỏ quy định bắt buộc đơn vị phân phối phải xin cấp phép trước với giao dịch trên 200.000 chiếc khẩu trang, và phải kê khai sau với giao dịch trên 3.000 khẩu trang.  

Chính phủ cũng thiết lập phương án hỗ trợ kênh bán hàng cho các doanh nghiệp khẩu trang trong nước, hỗ trợ phát triển các loại khẩu trang mới đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế, và hỗ trợ quy trình cấp phép nhanh chóng. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp toàn bộ quy trình xuất khẩu khẩu trang, từ khâu khảo sát thị trường cho tới xúc tiến ra nước ngoài.

Với các biện pháp trên, Chính phủ sẽ chuyển đổi hoàn toàn hệ thống cung cầu khẩu trang sang cơ chế thị trường, kỳ vọng nâng cao sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp khẩu trang. Cùng với đó, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ xu hướng thị trường, như sản lượng, giá thành, chất lượng, lượng xuất khẩu để có thể nắm bắt sát sao tình hình cung cầu khẩu trang nội địa.

Lựa chọn của ban biên tập