Thành phố Seoul cho biết từ ngày 20/10, nghi lễ đổi gác và nghi lễ tuần tra diễu hành của đội cảnh vệ trong trang phục triều đình tại cung Deoksu (Đức Thọ) đã được nối lại cùng ngày sau 262 ngày tạm dừng.
Nghi lễ đổi phiên gác tái hiện nghi thức bàn giao nhiệm vụ giữa lính canh trong cung điện và cảnh vệ bảo vệ cổng cung,được tiến hành ba lần mỗi ngày vào 11 giờ sáng, 2 giờ chiều và 3 giờ 30 phút, trừ thứ Hai. Khi màn trống vang lên là lúc báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Đoàn quân với khoảng 30 người tái hiện lại nghi thức đổi gác hoành tráng với tiếng trống tiếng nhạc, dẫn đầu là quân cầm cờ sau đó là quân canh và quân nhạc.
Nghi lễ tuần tra diễu hành là nghi thức đi tuần tra xung quanh cung sau khi kết thúc lễ bàn giao ca gác. Nghi lễ tuần hành sẽ xuất phát từ trước cổng Daehanmun (Đại Hán Môn), đi qua cổng Sungnyemun (Sùng Lễ Môn) vào thứ Ba và Chủ nhật, quảng trường Gwanghwamun vào thứ Tư, số 7017 đường Seoul vào thứ Năm, quảng trường Cheonggye vào thứ Sáu và chợ Namdaemun vào thứ Bảy, rồi quay lại điểm xuất phát.
Thành phố Seoul dự kiến sẽ mở lại trải nghiệm nghi thức đánh trống khai mạc bắt đầu nghi lễ đổi phiên gác. Tuy nhiên, các hoạt động trải nghiệm tiếp xúc trực tiếp như đóng vai cảnh vệ thành hoặc trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc sẽ bị tạm dừng, các nhóm trên 100 người cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Nghi lễ đổi phiên gác cung Deoksu được thực hiện từ năm 1996, nhưng đã phải tạm dừng lại trong 262 ngày từ 1/2-19/10 năm nay do dịch COVID-19 bùng phát. Từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, hoạt động này đã thu hút 592.584 người xem.