Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tin tặc Nga đã chuẩn bị vụ tấn công mạng hai tháng trước Olympic PyeongChang 2018

Write: 2020-10-21 14:54:13Update: 2020-10-21 14:54:36

Tin tặc Nga đã chuẩn bị vụ tấn công mạng hai tháng trước Olympic PyeongChang 2018

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/10 (giờ địa phương) cho biết 6 tin tặc người Nga bị Mỹ truy tố đã chuẩn bị vụ tấn công mạng hàng trăm cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp từ hai tháng trước khi diễn ra Olympic PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.

Các tin tặc này bắt tay vào chuẩn bị cho vụ tấn công từ tháng 11 năm 2017, ngay trước khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) quyết định cấm Nga tham dự Olympic PyeongChang liên quan tới việc Chính phủ Matxcơva cho phép đoàn động viên nước này sử dụng doping một cách có tổ chức tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Nhóm tin tặc đã bắt đầu hành động một tháng sau đó.

Các tin tặc trên bị nghi ngờ đã gửi email chứa mã độc, giả mạo là email của IOC và Chủ tịch IOC, gửi tới IOC và các cơ quan liên quan tới Olympic Pyeongchang, các doanh nghiệp tài trợ. Tháng 12 năm 2017, chúng đã gửi 28 email với tựa đề "Đề xuất hợp tác bổ sung" tới 220 địa chỉ, và 87 email bằng tiếng Hàn cho 5 doanh nghiệp tài trợ Olympic.

Các tin tặc này đã nghiên cứu điểm yếu của trang chủ các cơ quan Hàn Quốc như Ủy ban Olympic Hàn Quốc, Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), làm hư hại mạng lưới điện toán của công ty công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ cho Ủy ban tổ chức Olympic PyeongChang.

Không dừng lại ở đó, chúng còn tạo ra ứng dụng điện thoại chứa phần mềm độc hại, âm mưu tấn công mạng cho tới ngày khai mạc Thế vận hội PyeongChang.

Lựa chọn của ban biên tập