Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản: "Tòa án Hàn Quốc không được bán tài sản của doanh nghiệp Nhật"

Write: 2020-10-21 16:11:37Update: 2020-10-21 16:12:00

Thủ tướng Nhật Bản: "Tòa án Hàn Quốc không được bán tài sản của doanh nghiệp Nhật"

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến công du Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sáng 21/10 đã có buổi họp báo tại Jakarta, phát biểu rằng nếu Tòa án Hàn Quốc bán tài sản tịch thu của doanh nghiệp Nhật để chuyển đổi sang tiền mặt, thì tình hình quan hệ Hàn-Nhật sẽ trở nên rất nghiêm trọng, do đó phải tuyệt đối tránh để xảy ra tình huống này. 

Ông Suga nhấn mạnh việc Tòa án tối cao Hàn Quốc tháng 10 năm 2018 ra phán quyết yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc là đã đi ngược lại Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, Chính phủ Seoul phải đề ra giải pháp cho vấn đề này.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng ông Suga sẽ không thể tới thăm Hàn Quốc nếu Seoul không đưa ra được đối sách "có thể chấp nhận được" liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. 

Về kế hoạch xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, ông Suga cho biết Chính phủ Nhật Bản mong muốn sớm xử lý theo hướng có trách nhiệm. Dư luận đang phân tích rằng Tokyo nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 27/10, với phương án là tái xử lý nước thải để hạ nồng độ ô nhiễm xuống mức cho phép rồi xả ra Thái Bình Dương.

Lựa chọn của ban biên tập