Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Trung Quốc khẳng định đã đạt thỏa thuận với Hàn Quốc về vấn đề THAAD

Write: 2020-10-23 18:11:27Update: 2020-10-23 18:13:50

Trung Quốc khẳng định đã đạt thỏa thuận với Hàn Quốc về vấn đề THAAD

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 22/10 khẳng định hai nước Hàn-Trung đã đạt được thỏa thuận là xử lý vấn đề THAAD theo giai đoạn hồi tháng 10 năm 2017. Khi đó, hai bên đã nhất trí cải thiện quan hệ, đưa quan hệ song phương quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Quá trình đạt được nhất trí diễn ra rất rõ ràng, phù hợp với lợi ích chung của hai bên. Trung Quốc giữ lập trường nhất quán về vấn đề này. Bắc Kinh phản đối việc Mỹ bố trí THAAD tại Hàn Quốc, gây tổn hại tới lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc, phá vỡ cân bằng chiến lược của khu vực.

Bắc Kinh mong muốn xử lý vấn đề một cách thích hợp, theo nhận thức chung của đôi bên, tránh ảnh hưởng tới quan hệ Hàn-Trung. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc để phát triển quan hệ song phương.

Trước đó, trong buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 21/10, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Nam Gwan-pyo đã phát biểu rằng "thỏa thuận ba không" mà Trung Quốc đề cập trước đây liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) không phải là cam kết hay thỏa thuận giữa hai nước, tức không mang tính ràng buộc.

Ông Nam Gwan-pyo từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye, và đóng vai trò chủ đạo trong "thỏa thuận ba không" mà Trung Quốc nhắc tới.

"Thỏa thuận ba không" là nội dung thỏa thuận hàn gắn quan hệ giữa hai nước Hàn-Trung đạt được vào tháng 10/2017, với nội dung gồm phản đối Mỹ bố trí thêm tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao tại Hàn Quốc, phản đối Mỹ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa đến Hàn Quốc và phản đối đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.

Hàn Quốc và Trung Quốc rơi vào mâu thuẫn sâu sắc từ cuối năm 2016 đến tháng 10 năm 2017 liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán ngầm, cuối cùng hai nước tuyên bố đã đạt được nhất trí cải thiện quan hệ song phương vào ngày 31/10/2017. Seoul và Bắc Kinh nhất trí sẽ sớm đưa quan hệ giao lưu, hợp tác ở mọi lĩnh vực quay trở lại quỹ đạo phát triển bình thường. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu dỡ bỏ dần các biện pháp trả đũa Hàn Quốc trước đó.

Lựa chọn của ban biên tập