Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Write: 2020-10-25 11:00:25Update: 2020-10-26 18:50:39

Photo : YONHAP News

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, doanh nhân đại diện cho giới tập đoàn tại Hàn Quốc, đã tạ thế tại Bệnh viện Samsung Seoul (Seoul) vào sáng ngày 25/10, hưởng dương 78 tuổi.

Tháng 5/2014, ông Lee Kun-hee được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng (phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul) do nhồi máu cơ tim. Sau đó, ông Lee được đưa đến bệnh viện gần nhà để hồi sức tim phổi (CPR), rồi được chuyển tới Bệnh viện Samsung Seoul và được can thiệp bằng đặt stent động mạch vành tim. Ông Lee được điều trị ở phòng chăm sóc bệnh nhân nặng cho tới khi tim, phổi và não ổn định trở lại và được chuyển đến phòng bệnh thường để chăm sóc. Ông đã bình phục trở lại sau 15 ngày hôn mê.

Sau nửa năm điều trị, sức khỏe ông Lee dần ổn định, có thể ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, ông đã không thể qua khỏi sau 6 năm 5 tháng điều trị tại bệnh viện.

Gia quyến ông Lee Kun-hee gồm vợ ông là bà Hong Ra-hee, Giám đốc bảo tàng nghệ thuật Leeum; con trai là Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong; hai người con gái là Giám đốc Khách sạn Silla Lee Boo-jin và Giám đốc Samsung Everland Lee Seo-hyun; con rể là Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Samsung Kim Jae-yeol.

Tang lễ ông Lee Kun-hee sẽ được tổ chức tại nhà riêng theo nguyện vọng của người quá cố và gia quyến. Một quan chức tập đoàn Samsung cho biết do Chính phủ cấm tụ tập quá 50 người trong phòng kín nhằm phòng dịch COVID-19, nên gia quyến từ chối nhận vòng hoa và tiếp khách viếng.

Ông Lee Kun-hee sinh năm 1942 và trở thành Chủ tịch đời thứ hai của tập đoàn Samsung sau khi cha ông, nhà sáng lập tập đoàn, cố Chủ tịch Lee Byung-chul qua đời vào năm 1987.

Được mệnh danh là "Tổng thống kinh tế", năm 1993, ông Lee Kun-hee đưa ra đường lối kinh doanh mới là "thay đổi" và "đổi mới", tiến hành cải cách mạnh mẽ tập đoàn, chuyển từ "lượng" sang "chất". Samsung lần đầu tiên áp dụng "tuyển dụng mở" vào năm 1995, không phân biệt học vấn, giới tính, quốc tịch. Khi ông nhậm chức, tập đoàn Samsung chỉ đứng thứ ba tại Hàn Quốc, nhưng đã tăng trưởng trở thành tập đoàn đứng đầu trong nước, thứ 5 toàn cầu, biểu tượng của nền kinh tế Hàn Quốc. 

Vào năm 1996, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), dấn thân vào lĩnh vực thể thao quốc tế, đặc biệt có công trong việc giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018. Tuy nhiên, nguyên tắc kinh doanh "không công đoàn" kế thừa từ đời cha ông và những tranh cãi xoay quanh việc cản trở thành lập công đoàn vẫn mang tiếng xấu là "bóng đen tăng trưởng" của Samsung.

Lựa chọn của ban biên tập