Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Tuần lễ kiến thức truyền thông và thông tin toàn cầu UNESCO 2020

Write: 2020-10-27 14:59:39Update: 2020-10-27 18:50:50

Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Tuần lễ kiến thức truyền thông và thông tin toàn cầu UNESCO 2020

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 70 năm gia nhập Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Hàn Quốc đã đăng cai tổ chức "Hội nghị Tuần lễ kiến thức truyền thông và thông tin toàn cầu UNESCO" lần thứ 9 năm 2020. 

Hội nghị năm nay có chủ đề "Chống lại bệnh truyền nhiễm thông tin - Kiến thức về truyền thông, thông tin vì chúng ta và dựa vào chúng ta", đã khai mạc vào tối ngày 26/10 (giờ Hàn Quốc) và kéo dài trong vòng 5 ngày tới ngày 30/10. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu chào mừng, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhấn mạnh tin tức giả sai sự thật đang lây lan nhanh trên toàn thế giới không khác nào dịch COVID-19, đến mức cứ 4 video trên Youtube liên quan tới COVID-19 lại có một video chứa thông tin sai sự thật. Cộng đồng quốc tế cần cùng tham gia để chống lại tin tức giả, bằng cách đào tạo về kiến thức truyền thông và thông tin.

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye cũng có bài phát biểu chào mừng, nhấn mạnh rằng việc sử dụng đúng kiến thức truyền thông và thông tin, năng lực phê phán và đánh giá thông tin giờ đây không còn là lựa chọn, mà đã trở thành một năng lực cơ bản của tất cả mọi người. Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đẩy mạnh kiến thức truyền thông và thông tin trên toàn thế giới, dựa trên nền tảng là mối quan hệ đồng hành cùng UNESCO suốt 70 năm qua.
 
Hội nghị năm nay dự kiến sẽ thông qua "Tuyên bố Seoul", với nội dung thúc đẩy cơ chế hợp tác tích cực, theo chiều ngang giữa cộng đồng quốc tế, Chính phủ các nước, các doanh nghiệp truyền thông, tổ chức dân sự và thanh niên nhằm chống lại "bệnh truyền nhiễm thông tin".

Bắt đầu từ năm 2012, UNESCO tổ chức "Tuần lễ kiến thức truyền thông và thông tin toàn cầu" (Global Media & Information Literacy - GMIL) vào tuần cuối cùng của tháng 10 hàng năm, luân phiên tại các nước thành viên.

Lựa chọn của ban biên tập