Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao song phương

Write: 2020-10-28 14:50:19Update: 2020-10-28 16:14:56

Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao song phương

Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takizaki Shigeki đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 28/10. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức ngoại giao Nhật Bản dưới thời Chính phủ tân Thủ tướng Suga Yoshihide. 

Dự kiến Vụ trưởng Nhật Bản sẽ có cuộc gặp với Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jung-han vào ngày 29/10, trao đổi tập trung về các vấn đề nổi cộm song phương, như vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật. 

Hiện tại, Thủ tướng Suga vẫn kiên định với lập trường rằng Chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra giải pháp cho vấn đề bồi thường các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Ngoài ra, ông Takizaki dự kiến cũng có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon trong ngày 29/10, trao đổi ý kiến về tình hình Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc.

Dư luận hết sức quan tâm liệu cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật được nối lại sau 8 tháng có tạo ra được bước đột phá nào cho các vấn đề nổi cộm song phương hay không.

Trong năm ngoái, Vụ trưởng Ngoại giao hai nước Hàn Quốc, Nhật Bản đã liên tục họp định kỳ hàng tháng, tổ chức luân phiên giữa hai nước. Đó là bởi mặc dù bất đồng ý kiến sâu sắc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nhưng hai nước đều đồng tình rằng cần tiếp tục trao đổi về vấn đề này. 

Tuy nhiên, kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 2 năm nay, cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật đã bị gián đoạn hoàn toàn. Lần thảo luận qua điện thoại cuối cùng giữa quan chức hai bên là vào tháng 6 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập