Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phản bác lập luận của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc về chiến tranh Triều Tiên

Write: 2020-10-29 09:30:25Update: 2020-10-29 18:05:40

Hàn Quốc phản bác lập luận của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc về chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chiều ngày 28/10 đã đưa ra lập trường liên quan tới việc Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc lập luận rằng chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) không phải là cuộc chiến tranh xâm lược Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, mà là một cuộc nội chiến giữa hai miền Nam-Bắc.

Bộ Ngoại giao đề cập tới các Nghị quyết số 82, 83, 84 của Liên hợp quốc trong quá khứ, có nội dung quy kết cuộc tấn công của quân đội Bắc Triều Tiên đã phá hủy hòa bình, hối thúc miền Bắc phải dừng ngay các hành vi thù địch, rút quân đội về phía Bắc vĩ tuyến 38, ranh giới chia cắt hai miền Nam-Bắc. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đều công nhận sự thật lịch sử rằng chiến tranh Triều Tiên bùng nổ là do miền Bắc tấn công xuống miền Nam. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh Triều Tiên là vấn đề mà cộng đồng quốc tế đã chấm dứt tranh luận từ lâu. Đây là một sự thật lịch sử rõ ràng, không thể thay đổi. 

Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái liên quan, trao đổi và có biện pháp cần thiết với phía Trung Quốc về các vấn đề đáng quan tâm.

Trước đó, vào ngày 25/10, trên tài khoản chính thức mạng xã hội Weibo, Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức thanh niên của đảng Cộng sản Trung Quốc với hơn 80 triệu hội viên, đã đăng một bài viết có nội dung "Chiến tranh Triều Tiên có phải do miền Bắc xâm lược miền Nam hay không? Không". Tổ chức này lập luận rằng khi đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều có chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ bán đảo Hàn Quốc, nên chiến tranh Triều Tiên là một cuộc nội chiến.

Lựa chọn của ban biên tập