Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc nối lại các biện pháp hỗ trợ ngành du lịch, khách sạn

Write: 2020-10-29 15:53:12Update: 2020-10-29 18:15:12

Hàn Quốc nối lại các biện pháp hỗ trợ ngành du lịch, khách sạn

Photo : YONHAP News

Từ cuối tuần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nối lại các dự án hỗ trợ phiếu ưu đãi giảm giá ở lĩnh vực khách sạn, du lịch, từng bị gián đoạn do dịch COVID-19 tái bùng phát hồi trung tuần tháng 8.

Chính phủ sẽ cung cấp phiếu giảm giá 30%, tối đa 60.000 won (53 USD), với hơn 1.000 sản phẩm du lịch được lựa chọn. Người dân sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá khi đặt mua các sản phẩm du lịch trực tuyến.

Từ ngày 4/11, Chính phủ sẽ cung cấp phiếu giảm giá khách sạn, nhà nghỉ cho 1 triệu khách du lịch. Người dân có thể sử dụng phiếu giảm giá trị giá 30.000 won (26 USD) khi đặt phòng dưới 70.000 won (62 USD)/đêm, và giảm 40.000 won (35 USD) khi đặt phòng trên 70.000 won. Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ giảm giá cho các nhà hàng, khách hàng sẽ được hoàn 10.000 won (9 USD) khi dùng bữa lần thứ 4 tại một nhà hàng. Người dân cũng có thể được giảm giá tối đa 60% khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở vui chơi giải trí. 

Tất cả các biện pháp trên của Chính phủ là nhằm hỗ trợ ngành du lịch, được ước tính chịu thiệt hại trực tiếp khoảng 10.000 tỷ won (8,81 tỷ USD) do dịch COVID-19 kéo dài.

Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định từ ngày 30/10 tới ngày 21/11 là khoảng thời gian phòng dịch đặc biệt tại các điểm du lịch, bố trí hơn 2.200 nhân lực để tiến hành rà soát tình hình phòng dịch tại các điểm du lịch lớn.

Lựa chọn của ban biên tập