Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao

Write: 2020-10-29 15:18:24Update: 2020-10-29 18:19:02

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao

Photo : KBS News

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak ngày 29/10 đã đưa ra lập trường thông qua luật sư, chỉ trích toàn diện phán quyết của Tòa án tối cao cùng ngày, kết án ông 17 năm tù giam.

Ông Lee bình luận nền pháp trị đã sụp đổ, ông cảm thấy lo lắng cho tương lai quốc gia. Ông cho biết việc ông chấp nhận phiên tòa là bởi kỳ vọng rằng cơ quan tư pháp sẽ là "thành lũy cuối cùng" của chủ nghĩa dân chủ tự do. Vậy nhưng, Tòa án tối cao lại không thể công bằng, chính nghĩa. Ông nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật.

Trong phiên tòa cùng ngày, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã tuyên án ông Lee Myung-bak 17 năm tù giam với các tội danh như nhận hối lộ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt. Dự kiến ông Lee sẽ sớm bị bắt giam để chấp hành án.

Trong suốt quá trình xét xử, ông Lee liên tục khẳng định bản thân mình không phải chủ sở hữu thực sự của công ty phụ tùng ô tô DAS, bác bỏ mọi cáo buộc về việc biển thủ vốn công ty này hay nhận hối lộ từ tập đoàn Samsung.

Lựa chọn của ban biên tập