Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul và Tokyo vẫn mâu thuẫn ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2020-10-29 17:06:15Update: 2020-10-29 18:12:08

Seoul và Tokyo vẫn mâu thuẫn ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : KBS News

Hội nghị cấp Vụ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật đầu tiên dưới thời Chính phủ tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 29/10 sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19.

Đại diện Hàn Quốc tham dự cuộc họp là Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Kim Jung-han, phía Nhật Bản là Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Takizaki Shigeki. 

Quan chức hai bên đã thảo luận trong hơn hai tiếng về các vấn đề nổi cộm song phương. Phía Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu Nhật Bản rút lại quy chế xuất khẩu vô lý với Seoul, có thái độ thiện chí hơn trong vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. 

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tiếp tục giữ nguyên lập trường là Chính phủ Hàn Quốc phải tự đề ra giải pháp, nếu không Thủ tướng Suga sẽ khó thăm Seoul để dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật.

Chính phủ Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường lo ngại về vấn đề Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, nhưng Tokyo khẳng định không có vấn đề gì về mặt an toàn. 

Mặc dù vẫn còn bất đồng ý kiến, tuy nhiên, hai bên đồng tình phải giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại.

Tiếp đó, Vụ trưởng Takizaki Shigeki cũng đã có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon, đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc, thảo luận phương án ngăn chặn các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

Ông Takizaki dự kiến sẽ rời Hàn Quốc vào sáng ngày 30/10, kết thúc lịch trình thăm Seoul trong ba ngày.

Lựa chọn của ban biên tập