Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul siết chặt phòng dịch COVID-19 trong ngày Halloween

Write: 2020-10-30 14:24:07Update: 2020-10-30 16:31:14

Thành phố Seoul siết chặt phòng dịch COVID-19 trong ngày Halloween

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn tập trung nhiều tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, chính quyền thành phố Seoul một lần nữa đề nghị người dân hạn chế đi du lịch ngắm lá phong hoặc tụ tập.

Thành phố đang tăng cường rà soát đặc biệt để phòng ngừa lây lan COVID-19 trong ngày lễ Halloween 31/10, bố trí công chức chuyên trách thường trú tại các cơ sở vui chơi giải trí ở khu vực đông dân cư, như các khu phố ở quận Gangnam, khu phố Itaewon (quận Yongsan), để kiểm tra về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ra các khu vực khác khi người dân đổ dồn đi du lịch ngắm lá phong, thành phố quyết định phối hợp với các cơ quan hữu quan như Cảnh sát, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) để tiến hành kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí như vũ trường, ban lệnh cấm tụ tập hai tuần với đơn vị nào vi phạm. Trong vòng ba ngày qua, thành phố đã ban lệnh cấm tụ tập với 25 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí không tuân thủ duy trì giãn cách giữa nhân viên, khách hàng.

Số cơ sở tự nguyện đóng cửa trong ngày Halloween để phối hợp phòng dịch đã tăng lên thành 85 đơn vị tính đến 29/10, gồm các vũ trường, quán bar. Dự kiến sẽ có một nửa số vũ trường, 72% quán bar trên địa bàn thành phố đóng cửa trong ngày 31/10.

Cơ quan phòng dịch cảnh báo nếu xảy ra lây nhiễm COVID-19 tại một địa điểm tập trung đông người trong ngày lễ Halloween thì dịch bệnh sẽ rất dễ lây lan trên diện rộng. Do đó, cơ quan phòng dịch đề nghị giới trẻ hạn chế tụ tập hay tham gia các sự kiện trong ngày lễ Halloween.

Lựa chọn của ban biên tập