Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giá xe ô tô điện sẽ giảm xuống khoảng 8.800 USD vào năm 2025

Write: 2020-10-30 14:41:16Update: 2020-10-30 14:41:35

Giá xe ô tô điện sẽ giảm xuống khoảng 8.800 USD vào năm 2025

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/10 đã tổ chức hội nghị công bố "Chiến lược mở rộng xe ô tô tương lai, đi đầu chiếm lĩnh thị trường", với sự tham dự của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, cùng Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Địa chính và giao thông. 

Chính phủ quyết định sẽ đổi mới ba lĩnh vực là tính tiện lợi, giá thành và nhu cầu về xe ô tô tương lai, đặt mục tiêu phổ cập 1,13 triệu xe ô tô điện, 200.000 xe ô tô chạy bằng hydro cho tới năm 2025.

Để nâng cao tính tiện lợi về sạc điện cho ô tô điện, Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ lắp đặt trạm sạc ô tô điện bắt buộc với các tòa nhà mới xây dựng và cả các tòa nhà hiện hành, bố trí trên 500.000 trạm sạc điện cho tới năm 2025. Số lượng trạm sạc hydro cũng được nâng lên từ 72 trạm trong năm nay lên 450 trạm vào năm 2025.

Chính phủ quyết định hợp tác với khối tư nhân nghiên cứu và phát triển, ứng dụng nền tảng chuyên dụng về hệ thống pin, một phụ tùng quan trọng trong ô tô điện, giảm giá thành ô tô điện xuống ngưỡng 10 triệu won (8.860 USD) cho tới năm 2025. Từ tháng sau, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm dự án cho thuê pin xe ô tô điện.

Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu xe ô tô tương lai và các ngành công nghiệp liên quan, đặt mục tiêu xuất khẩu 460.000 xe ô tô điện, 70.000 xe ô tô chạy bằng hydro, 300.000 xe ô tô lai điện hybrid cho tới năm 2025, nâng tỷ lệ ô tô thân thiện môi trường chiếm 35% tổng xuất khẩu ô tô thành phẩm của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ bồi dưỡng lĩnh vực phụ tùng xe ô tô tương lai, như pin thứ cấp, pin nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng, linh kiện cho pin thứ cấp, thành lĩnh vực xuất khẩu mới, nâng doanh thu pin thứ cấp từ 16.000 tỷ won (14,2 tỷ USD) như hiện nay lên 50.000 tỷ won (44,3 tỷ USD).

Cho tới năm 2030, Chính phủ sẽ chuyển đổi 1.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô sang sản xuất phụ tùng ô tô tương lai, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi sang hệ sinh thái xe ô tô tương lai.

Một quan chức Chính phủ cho biết thông qua chiến lược trên, Hàn Quốc sẽ bắt đầu phổ biến xe ô tô tương lai vào năm 2022, xây dựng hệ sinh thái xã hội-công nghiệp thân thiện môi trường cho cho xe ô tô tương lai vào năm 2025.

Lựa chọn của ban biên tập