Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc, UAE thảo luận hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân ở nước thứ ba

Write: 2020-11-20 11:54:12Update: 2020-11-20 17:34:57

Hàn Quốc, UAE thảo luận hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân ở nước thứ ba

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 19/11 Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã tổ chức một cuộc họp cấp cao về năng lượng hạt nhân lần thứ 3 và thảo luận về phương án hợp tác hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho và Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp UAE Al Mazrouei đã đồng chủ trì hội nghị. Thông qua thảo luận cấp cao về năng lượng hạt nhân, hai bên nhất trí quan điểm hợp tác tích cực về hạt nhân là mấu chốt xây dựng quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao cho biết trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục chung tay hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu chung bao gồm hoàn thành nhà máy điện nguyên tử Barakah và tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác ở lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trước đó, tiến độ và kế hoạch của từng dự án cũng đã được kiểm tra thông qua cuộc họp riêng của ba nhóm làm việc bao gồm "xây dựng nhà máy điện hạt nhân và dự án nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài", "phát triển nghiên cứu năng lượng hạt nhân", "quy chế an ninh hạt nhân và an toàn năng lượng hạt nhân".

Đặc biệt, sau khi khảo sát tính khả thi, nhóm làm việc "xây dựng nhà máy điện hạt nhân và dự án điện hạt nhân ở nước ngoài" đã quyết định chọn 11 lĩnh vực hợp tác giữa hai nước để cùng phát triển nhà máy điện hạt nhân ở nước thứ ba, đồng thời tiếp tục thảo luận các mô hình hợp tác cụ thể.

Bộ Ngoại giao cho biết cuộc họp lần này một lần nữa cho thấy hợp tác hạt nhân giữa hai nước đang tiến triển thuận lợi bất chấp tình hình đại dịch COVID-19. Hai bên dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao về năng lượng hạt nhân lần thứ 4 tại Hàn Quốc trong năm tới.

Lựa chọn của ban biên tập