Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cơ quan bảo hiểm Hàn Quốc thua trong vụ kiện công ty thuốc lá

Write: 2020-11-20 15:12:20Update: 2020-11-20 17:36:29

Cơ quan bảo hiểm Hàn Quốc thua trong vụ kiện công ty thuốc lá

Photo : KBS News

Tòa án đã đứng về phía công ty thuốc lá trong vụ kiện của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), đòi công ty thuốc lá phải bồi thường thiệt hại vì khiến cơ quan này phải chi trả thêm chi phí điều trị cho bệnh nhân hút thuốc lá.

Vào năm 2014, Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc đã kiện các công ty thuốc lá như KT&G, Philip Morris, BAT, đòi bồi thường hơn 53 tỷ won (48 triệu USD).

Cơ quan này cho biết trong vòng từ năm 2003-2013, cơ quan này đã phải thanh toán thêm tiền điều trị cho các bệnh nhân bị ung thư phổi do hút thuốc lá trong một thời gian dài, đòi các công ty thuốc lá phải chịu trách nhiệm.

Sau 6 năm kiện tụng, Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 20/11 đã bác bỏ đơn kiện của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia. Tòa án nhận định khó có thể công nhận mối quan hệ nhân quả chính xác giữa việc hút thuốc lá và ung thư phổi. Tòa án cho rằng việc NHIS thanh toán tiền điều trị cho bệnh nhân là bởi bệnh nhân đã tham gia bảo hiểm, nên khó công nhận mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của các công ty thuốc lá với việc thanh toán chi phí của cơ quan bảo hiểm.

Ngoài ra, Tòa án cũng không công nhận lập luận của phía Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia rằng các công ty thuốc lá đã sai sót khi không loại bỏ nicotin khỏi sản phẩm, hoặc không giải thích thêm ngoài câu cảnh báo trên vỏ bao thuốc.

NHIS cho biết sẽ kháng án. Từ trước tới nay, chưa có trường hợp nào Tòa án Hàn Quốc công nhận trách nhiệm của công ty thuốc lá với bệnh mà người hút thuốc mắc phải.

Lựa chọn của ban biên tập