Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Giới tri thức Nhật Bản kêu gọi khôi phục mối quan hệ với Hàn Quốc

Write: 2020-11-20 15:30:06Update: 2020-11-20 17:33:29

Giới tri thức Nhật Bản kêu gọi khôi phục mối quan hệ với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong khi quan chức Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục có các buổitiếp xúc với Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, các tổ chức dânsự Nhật Bản cũng đứng ra kêu gọi hai nước khôi phục mối quan hệ song phương.

Các học giả và tổ chức dân sự Nhật Bản chiều ngày 19/11 đã tổ chức một buổi họp báo tại phòng họp Hạ viện Nhật Bản, bày tỏ quan điểm Chính phủ hai nước Hàn-Nhật cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh để cải thiện mối quan hệ.

Những người tham gia cuộc họp đã ra tuyên bố có tiêu đề "Hiện tại là thời điểm cải hiện quan hệ Hàn-Nhật", với nội dung chỉ ra rằng lãnh đạo hai nước đều công nhận sự đối đầu giữa hai nước không mang lại lợi ích, đồng thời cho rằng việc hai nước cùng cam kết nỗ lực hợp tác là bước đầu tiên để cải thiện quan hệ, qua đó kêu gọi Seoul và Tokyo nhanh chóng tổ chức hội nghị thượng đỉnh sớm nhất có thể.

Về mâu thuẫn xung quanh phán quyết của tòa án Hàn Quốc đối với công ty Nhật Bản liên quan tới vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tuyên bố có nội dung cho rằng trước tiên, Chính phủ Nhật Bản cần rút lại quy chế xuất khẩu, tạo điều kiện để đối thoại với Hàn Quốc, và hai nước cần tìm ra đối sách chung để giải quyết vấn đề.

Tuyên bố cũng có nội dung đề xuất phương án giải quyết vấn đề liên quan đến các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Giới tri thức Nhật Bản đề xuất thành lập quỹ bồi thường cho các nạn nhân từ nguồn đóng góp chủ yếu từ các công ty bị kiện, hoặc có thể tham khảo cách hòa giải từ tiền lệ trong quá khứ như nạn nhân bị cưỡng ép lao động người Trung Quốc với doanh nghiệp Nhật Bản hay trường hợp ở Đức.

Tuyên bố chỉ ra rằng việc hòa giải không chỉ là vấn đề "giải quyết cho xong" mà nên giải quyết một cách chân thành như tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn đã mất.

118 tri thức Nhật Bản đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng tham gia vào tuyên bố trên. Đến ngày 17/11 đã có có 1.690 người tán đồng với những tuyên bố này.

Lựa chọn của ban biên tập