Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 382 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2020-11-25 10:45:29Update: 2020-11-25 14:15:25

Hàn Quốc ghi nhận 382 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 25/11, Hàn Quốc ghi nhận 382 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 31.735 người.

Số ca nhiễm đã hai ngày liên tiếp giữ ở ngưỡng 300 ca. Kể từ sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ ba, đã có 7 lần số ca nhiễm mới đạt trên 300 ca/ngày, đang dần trở nên tương tự với đợt bùng phát lần thứ hai vào tháng 8 và tháng 9. Mặc dù số ca nhiễm đỉnh điểm trong ngày chưa bằng 441 ca ngày 27/8, nhưng xu thế lây lan được cho là sẽ còn mạnh hơn.

Trong số các ca nhiễm mới, có 363 ca phát sinh trong cộng đồng, 19 ca nhập ngoại. Liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhiễm tập thể mới trong nhiều ngày qua, với những nguồn lây đa dạng như trường học, trung tâm dạy thêm, nhà thờ, đơn vị quân đội, viện dưỡng lão, phòng tắm hơi, các buổi tụ tập gia đình, người thân.

Các ca nhiễm mới vẫn tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận. Thủ đô Seoul có 139 ca, tỉnh Gyeonggi 77 ca, thành phố Incheon 39 ca. 

Vụ lây nhiễm tập thể ở một phòng tắm hơi nằm trong một khu chung cư ở quận Seocho, thủ đô Seoul đang tiếp tục lây lan mạnh, hiện đã ghi nhận tổng cộng 38 ca nhiễm. Kết quả điều tra dịch tễ học cho thấy phòng tắm hơi này nằm ở dưới tầng hầm của khu chung cư, thông gió kém, lối ra vào và phòng thay đồ hẹp, mật độ người sử dụng cao khi có nhiều khách tới cùng một lúc. Ngoài ra, số ca nhiễm liên quan tới một nhà thờ ở quận Mapo đã tăng lên 101 người. Chính quyền thành phố Seoul đã yêu cầu tất cả giáo dân tới nhà thờ này từ sau ngày 1/11 đi xét nghiệm COVID-19 ngay lập tức.

Về việc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ vẫn tiến hành biểu tình vào ngày 25/11, chính quyền thành phố Seoul tuyên bố sẽ xử lý đúng theo  Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm nếu tổ chức này vi phạm quy định chỉ cho phép biểu tình dưới 9 người, hoặc không tuân thủ quy tắc phòng dịch; và có thể yêu cầu bồi thường nếu cuộc biểu tình dẫn tới phát sinh ca nhiễm COVID-19.

Thủ tướng Chung Sye-kyun trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày cũng kêu gọi Tổng liên đoàn lao động Dân chủ hủy kế hoạch biểu tình, nhấn mạnh sẽ xử lý cứng rắn theo nguyên tắc và pháp luật với các trường hợp vi phạm.

Lựa chọn của ban biên tập