Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5 trên toàn quân

Write: 2020-11-26 14:27:35Update: 2020-11-26 19:05:12

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5 trên toàn quân

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đêm ngày 25/11 đã mở cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Suh Wook, quyết định áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5 với các đơn vị quân đội trên toàn quốc. Trường đào tạo tân binh nằm ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, đã ghi nhận tổng cộng 70 ca nhiễm COVID-19 cho tới thời điểm hiện tại.

Từ nay cho tới ngày 7/12, quân đội sẽ kiểm soát toàn bộ việc nghỉ phép, ra ngoài của mọi của sĩ quan và binh lính. Về nguyên tắc, tất cả các sự kiện, lịch công tác, lịch họp đều sẽ bị cấm. Quân nhân và viên chức quân đội không được phép chơi golf. Ngoài ra, các cán bộ quân đội không được tổ chức tụ tập riêng, ăn uống, hạn chế tối thiểu việc huấn luyện ngoài trời trong đơn vị.

Lịch nhập ngũ của tân binh sẽ vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch, những tân binh cư trú ở những khu vực xảy ra lây nhiễm tập thể COVID-19 sẽ được bố trí sinh hoạt riêng.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng cấm mời giáo viên bên ngoài tới giảng dạy trong quân đội, tạm dừng các lớp đào tạo, thực tập bên ngoài do đã xảy ra trường hợp binh lính bị lây nhiễm COVID-19 từ giáo viên bên ngoài.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm hết sức nghiêm khắc với sĩ quan chỉ huy đơn vị nào để xảy ra vi phạm, dẫn tới lây nhiễm COVID-19. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc thực thi các đối sách quyết liệt, chủ động như trên là nhằm ngăn chặn sự lây lay của dịch COVID-19 trong quân đội.

Lựa chọn của ban biên tập