Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Đầu tư hơn 900 triệu USD cho chíp bán dẫn AI cho tới năm 2029"

Write: 2020-11-26 16:08:04Update: 2020-11-26 19:12:11

Tổng thống Moon Jae-in: "Đầu tư hơn 900 triệu USD cho chíp bán dẫn AI cho tới năm 2029"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/11 đã tiến hành rà soát kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong vòng một năm qua, kêu gọi các doanh nghiệp liên quan tiếp tục đầu tư và đổi mới một cách mạnh mẽ.

Cùng ngày, Tổng thống đã tới thăm Trung tâm triển lãm quốc tế KINTEX ở thành phố Ilsan, tỉnh Gyeonggi, gặp gỡ quan chức các doanh nghiệp đang xúc tiến dự án liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tổng thống đánh giá trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc đã phát huy được năng lực chưa từng thấy dù cả đất nước đang khắc phục dịch COVID-19.

Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ sẽ nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua Chính sách kinh tế mới số, một trục trọng tâm trong Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào tất cả các lĩnh vực xã hội. Ông Moon kỳ vọng sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan tới trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ bồi dưỡng chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo trở thành mặt hàng chíp bán dẫn chủ lực thứ hai sau bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM). Cho tới năm 2029, Chính phủ sẽ đầu tư 1.000 tỷ won (904,6 triệu USD), và xây dựng phương án cải thiện quy chế từ nay cho tới cuối năm để hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới.

Tổng thống Moon nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ không phải là trở thành quốc gia đứng đầu về năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo đơn thuần, mà là trở thành một quốc gia trong đó tất cả người dân đều hạnh phúc nhờ trí tuệ nhân tạo. Ông Moon chỉ ra rằng bên cạnh những tiện lợi mà trí tuệ nhân tạo mang lại, phải cân nhắc một cách nghiêm túc tới những góc khuất mà trí tuệ nhân tạo gây ra, như khiến nhiều người trở nên bị cô lập.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ lập ra "Tiêu chuẩn đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia", và đây sẽ là xuất phát điểm để xây dựng đạo đức cho trí tuệ nhân tạo. Chính phủ sẽ nỗ lực để giảm thiểu những hệ quả tiêu cực từ trí tuệ nhân tạo, xây dựng trật tự trí tuệ nhân tạo đặt trọng tâm vào con người.

Tại cuộc gặp lần này, đại diện 5 doanh nghiệp là Naver, KT, Kakao, điện tử Samsung, SK Telecom đã báo cáo Tổng thống về các dự án đổi mới đang xúc tiến ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và kế hoạch tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập