Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ trưởng Tư pháp chỉ thị thanh tra bổ sung với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2020-11-26 10:31:53Update: 2020-11-26 19:09:47

Bộ trưởng Tư pháp chỉ thị thanh tra bổ sung với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : KBS News

Một ngày sau khi ra lệnh đình chỉ công tác với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, ngày 25/11, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae tiếp tục chỉ thị thanh tra bổ sung.

Bộ phận Thanh tra thuộc Viện Kiểm sát tối cao ngày 25/11 đã tiến hành khám xét Văn phòng phụ trách thông tin điều tra thuộc Viện Kiểm sát tối cao. Đây là nơi soạn thảo báo cáo "giám sát thẩm phán", một trong các lý do chính khiến Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu kỷ luật và đình chỉ công tác với ông Yoon.

Sau khi nhận được lệnh khám xét từ Tòa án, Bộ phận Thanh tra Viện Kiểm sát tối cao đã tiến hành khám xét máy tính văn phòng, điều tra về quá trình soạn thảo báo cáo, cách thức thu thập thông tin về các thẩm phán.

Đặc biệt, trong báo cáo này có cụm từ "thẩm phán gây đàm tiếu", một cụm từ từng xuất hiện trong báo cáo giám sát do Cơ quan hành chính tòa án từng lập ra trong quá khứ, làm dấy lên nghi ngờ Viện Kiểm sát tối cao đã sử dụng trái phép các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ Cơ quan hành chính tòa án lập danh sách đen các thẩm phán.

Bộ Tư pháp cho biết Bộ trưởng Choo Mi-ae đã chỉ thị Bộ phận Thanh tra của Viện Kiểm sát tối cao tiến hành thanh tra xem Viện trưởng Yoon có tiến hành giám sát các thẩm phán nào khác hay có hành vi bất chính phục vụ mục đích riêng hay không.

Mặt khác, một số ý kiến trong giới công tố chỉ trích rằng việc tiến hành khám xét sau khi công bố kết quả thanh tra là đảo ngược trình tự. Viện Kiểm sát tối cao hiện vẫn chưa đưa ra lập trường về đợt thanh tra lần này.

Lựa chọn của ban biên tập