Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc: "Diễn biến dịch COVID-19 đang rất nghiêm trọng và cấp bách"

Write: 2020-11-27 13:26:59Update: 2020-11-27 13:55:22

Thủ tướng Hàn Quốc: "Diễn biến dịch COVID-19 đang rất nghiêm trọng và cấp bách"

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Chung Sye-kyun trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 27/11 nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang hết sức nghiêm trọng và cấp bách với số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 500 ca hai ngày liên tiếp, mức cao nhất kể từ tháng 3 vừa qua. Theo đó, Chính phủ sẽ thảo luận phương án về tăng cường phòng dịch bổ sung.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết các ca nhiễm xảy ra khắp mọi nơi như phòng tập aerobic, trường học, nhà thờ, phòng tắm hơi, quân đội, tập trung chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Ông Chung cảnh báo nếu không ngăn chặn được xu hướng lây lan như hiện nay thì mối lo ngại mỗi ngày có hơn 1.000 ca nhiễm sẽ thành hiện thực.

Thủ tướng Chung cho biết việc nâng giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận, mức 1,5 đối với vùng Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla) cần thời gian để phát huy hiệu quả, do đó người dân không nên nóng vội, lạc quan hay bi quan quá mức.

Hiện nay, giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng vẫn đảm bảo đủ song Thủ tướng lo ngại trong trường hợp khu vực tỉnh Gangwon, vùng Honam và tỉnh Bắc Gyeongsang có số ca nhiễm tăng, thì có thể phát sinh tình trạng thiếu giường bệnh cho ca bệnh nặng.

Lựa chọn của ban biên tập